Chủ tịch Quốc hội hội đàm trực tuyến với Chủ tịch Thượng viện Mexico

Tối 18/7, theo giờ Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc hội đàm trực tuyến với  Bà Olga Sanchez Corder, Chủ tịch Thượng viện Liên bang Mexico.

Tại cuộc hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt tốt đẹp giữa Việt Nam và Mexico. Đặc biệt Mexico là một trong những nước Mỹ Latinh đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam, vào thời điểm dân tộc Việt Nam vừa giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh anh dũng, gian khổ vì nền độc lập và thống nhất hai miền Tổ quốc. Việt Nam sẽ mãi ghi nhớ sự ủng hộ quý báu này của Chính phủ và nhân dân Mexico đồng thời luôn coi trọng thúc đẩy quan hệ truyền thống với các nước khu vực Mỹ Latinh, đặc biệt là với Nhà nước, Nghị viện và nhân dân Mexico. Chủ tịch Quốc hội cũng chuyển lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mời Ngài Tổng thống Mexico sớm sang thăm Việt Nam và Quốc hội Việt Nam mong sớm đón Đoàn đại biểu cấp cao Thượng viện Liên bang Mexico sang thăm chính thức Việt Nam.         

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định Việt Nam mong muốn tiếp tục tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt với Mexico cả trên bình diện song phương và đa phương. Quốc hội  Việt Nam mong muốn hai Bên tiếp tục thúc đẩy trao đổi Đoàn các cấp, đặc biệt là Lãnh đạo cấp cao hai nước. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Quốc hội Việt Nam ủng hộ việc Chính phủ hai nước ký kết các văn kiện hợp tác; sẵn sàng tạo hành lang pháp lý thuận lợi thúc đẩy hợp tác kinh tế song phương, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp Mexico đầu tư, kinh doanh ổn định lâu dài và hiệu quả tại Việt Nam. Đồng thời đề nghị phía Mexico tạo điều kiện cho các mặt hàng của Việt Nam xuất khẩu Mexico như gạo, tôm, thép mạ. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Thượng viện và các Cơ quan hữu quan của Mexico quan tâm, ủng hộ hai bên sớm thúc đẩy hoàn tất đàm phán, ký kết các văn kiện hợp tác quan trọng như Hiệp định hợp tác về Hải quan, Hiệp định tránh đánh thuế hai lần, Hiệp định hợp tác về giáo dục đại học, tạo cơ sở pháp lý cho hợp tác song phương phát triển ổn định, bền vững. Đề nghị Mexico - tiếp tục tạo điều kiện hỗ trợ trong công tác bảo tồn 04 công trình tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Mexico; duy trì cấp học bổng cho sinh viên Việt Nam tại các trung tâm giáo dục ở Mexico; cử đoàn nghệ thuật tham dự các hoạt động trong khuôn khổ các Festival tại Việt Nam, đưa văn hóa hai nước đến gần hơn với người dân, qua đó, thúc đẩy giao lưu nhân dân.

Bà Olga Sanchez Cordero, Chủ tịch Thượng viện Liên bang Mexico cảm ơn những lời nói tốt đẹp cũng như tình cảm mà Lãnh đạo và nhân dân Việt Nam đã dành cho Mexico. Tin tưởng kết quả cuộc hội đàm này là cơ hội tốt để hai bên thống nhất những định hướng hợp tác trong thời gian tới giữa Nghị viện Mexico và Quốc hội Việt Nam. Bà Chủ tịch Thượng viện cho rằng, ngoại giao Nghị viện sẽ làm phong phú, nâng cao hiệu quả quan hệ hợp tác, để hai bên cùng hiểu hơn về văn hóa của mỗi nước. Những vấn đề mà hai bên thảo luận hôm nay về chính trị, kinh tế và văn hóa  cho thấy hai bên đều sẵn sàng tăng cường hợp tác lên một giai đoạn mới.  Đánh giá cao hai nước đã thực hiện nhiều dự án quốc gia, duy trì quan hệ cấp cao, các lĩnh vực giáo dục và văn hóa được đẩy mạnh, Bà Chủ tịch thượng viện Mexico nhất trí cao với Chủ tịch Quốc hội rằng, mặc dù kết quả kim ngạch thương mại song phương năm 2021 đạt 5,06 tỷ USD nhưng vẫn còn nhiều dư địa và tiềm năng. Hai Bên cần khuyến khích, tạo điều kiện để doanh nghiệp của hai nước thúc đẩy tiếp cận thị trường. Hiện nay, Chính phủ hai nước đang nỗ lực để nâng quan hệ hai nước lên Đối tác chiến lược, Quốc hội hai nước sẽ đóng góp vai trò tích cực để hiện thực hóa mục tiêu này giữa hai nước. Bà Chủ tịch Thượng viện Mexico cho biết thêm, sẽ trao đổi lại với Thượng viện các vấn đề được thảo luận tại cuộc tọa đàm để phân  tích kỹ càng hơn nhằm hỗ trợ cho công tác lập pháp, chia sẻ kinh nghiệm trên các lĩnh vực nhất trong đó có phòng chống dịch Covid-19, cách thức hồi phục và phát triển nền kinh tế sau đại dịch. Hy vọng hai bên sẽ đóng góp về lập pháp vào  các vấn đề cùng quan tâm như chống biến đổi khí hậu, bảo vệ hòa bình an ninh ở khu vực và trên thế giới, thương mại tự do dựa trên luật pháp, thúc đẩy bình đẳng giới, mang lại lợi ích cho xã hội của mỗi nước. Bà Chủ tịch Thượng viện nhấn mạnh, với cuộc hội đàm này, Quốc hội  Việt Nam và Thượng viện Mexico sẽ tiếp tục thúc đẩy  quan hệ hợp tác ngày càng phát triển. 

Đặng Linh – Quang Sỹ