Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Singapore sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 18 - 20/5

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Singapore Tan Chuan-Jin cùng Phu nhân dẫn đầu Đoàn Đại biểu Quốc hội Cộng hòa Singapore sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 18 đến ngày 20/5/2022.

Việt Nam và Singapore đang chuẩn bị các hoạt động hướng tới năm 2023 kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (01/8/1973 - 01/8/2023), 10 năm ngày nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược. Chính vì vậy, chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Singapore Tan Chuan-Jin chính là dịp để hai nước điểm lại kết quả đạt được trong thời gian qua, đồng thời tìm kiếm những cơ hội để thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa hai nước thời gian tới. 

Ông ĐÔN TUẤN PHONG, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại Quốc hội: “Sau một thời gian bị tác động bởi đại dịch Covid-19, chuyến thăm lần này của Chủ tịch Quốc hội Singapore là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo cấp cao Singapore, vì vậy nó mang ý nghĩa hết sức quan trọng. Trước hết, chuyến thăm sẽ củng cố và phát triển mối quan hệ Đối tác chiến lược với Việt Nam đã có giữa hai nước trên mọi lĩnh vực; thứ hai là tăng cường mối quan hệ chặt chẽ giữa cơ quan lập pháp của 2 nước như trao đổi kinh nghiệm về lập pháp, lập pháp hỗ trợ cho phát triển kinh tế xã hội và phục hồi kinh tế xã hội trong bối cảnh sau đại dịch; thứ ba là tăng cường quan hệ giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, và cuối cùng là trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm”

Trong những năm qua, quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam với Quốc hội Singapore tiếp tục được duy trì và phát triển tốt đẹp trên cả bình diện song phương và đa phương. Tháng 7/2021, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội đàm trực tuyến với Chủ tịch Quốc hội Singapore Tan Chuan-Jin. Hai Chủ tịch Quốc hội đều nhất trí tăng cường, phát huy vai trò của Cơ quan lập pháp hai nước trong việc thúc đẩy quan hệ song phương; tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong vấn đề lập pháp…

Ông ĐÔN TUẤN PHONG - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại Quốc hội: "Chúng tôi cho rằng, trong chuyến thăm này hai bên sẽ thống nhất được các biện pháp tăng cường quan hệ giữa 2 cơ quan lập phát trong thời gian tới, nhất là trong việc xây dựng phát luật, kết nối 2 nền kinh tế, hỗ trợ chính phủ giám sát và triển khai các thoả thuận giữa hai nước, đặc biệt là các thoả thuận mới được kí kết trong chuyến thăm Singapore của Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc mới đây. Chúng tôi cũng hy vọng 2 cơ quan lập pháp cũng sẽ lần đầu tiên ký kết một văn bản thoả thuận để xác định khung hợp tác trong thời gian tới.

Trong bối cảnh thế giới và khu vực đang chứng kiến những biến động rất phức tạp cả về địa chính trị, địa kinh tế, cùng những thách thức và vận hội đan xen, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Singapore được kì vọng sẽ góp phần tăng cường hợp tác, phát huy hiệu quả quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp Việt Nam - Singapore, góp phần quan trọng cho hoà bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới./.

Anh Tuấn