Chất vấn tại Phiên họp thứ 9 của UBTVQH: Người dân kỳ vọng giá xăng dầu bình ổn trong thời gian tới

Tình hình sản xuất, nhập khẩu, cung ứng xăng dầu; công tác điều hành giá xăng dầu thời gian qua là 1 trong 2 nhóm vấn đề sẽ được UBTVQH tiến hành chất vấn Bộ trưởng Bộ Công Thương tại Phiên họp thứ 9. Nhiều doanh nghiệp và cử tri đã kiến nghị tới Quốc hội và Chính phủ có chính sách phù hợp, điều hành linh hoạt bình ổn giá xăng dầu trong giai đoạn phục hồi sản xuất kinh doanh.

Ông NGUYỄN HỒNG HIỆP - Giám đốc phụ trách đối ngoại tập đoàn PAN: “Chúng tôi hi vọng về phía các cơ quan nhà nước sẽ có điều chỉnh để giá xăng dầu nó linh hoạt hơn phản ánh đúng giá biến động thị trường thế giới và có hình thức hỗ trợ để làm sao giảm thuế môi trường thuế tiêu thụ đặc biệt để giá xăng bớt đà tăng cũng như k tác động quá lớn đến nèn kinh tế và các doanh nghiệp”

Bà NGUYỄN THỊ THƠM - Cơ sở kinh doanh làng nghề huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá: “Tôi đánh giá cao 2 vấn đề mà Uỷ ban Thường vụ Quốc hội lựa chọn để chất vấn các bộ trưởng. Đây là vấn đề nóng được cử tri cả nước quan tâm. Tôi đặc biệt quan tâm đến giá xăng dầu hiện nay, tôi mong muốn qua phiên chất vấn này giá xăng dầu trong cả nước sẽ được bình ổn để doanh nghiệp chúng tôi yên tâm sản xuất.”

Bà HOÀNG THỊ HỢP - Quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội: “Là cử tri tôi rất quan tâm khi  UBTV chọn 2 vấn đề nóng để đưa ra chất vấn các tư lệnh ngành, vấn đề tôi quan tâm là xăng dầu và cơ chế điều hành giá xăng dầu như thế nào, ở đây chúng ta ký vọng các trưởng ngành có thể nêu những khó khăn trong công tác điều hành của mình đối vứoi cs này, từ đó có thể sửa những quy định, nghị định của pháp luật để hướng tới đièu hành vấn đề xăng dầu trong thời gian tới.”

Đức Minh