Chất vấn đúng và trúng giúp nâng tầm cán bộ

Tại Hội nghị tổng kết công tác HĐND các tỉnh thành phố khu vực miền Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, công tác chất vấn và trả lời chất vấn sẽ giúp nâng tầm cán bộ. Kết luận này xuất phát từ thực tiễn tại các địa phương, việc chất vấn tuy có nhiều đổi mới, nhưng vẫn còn hạn chế khi mà nhiều đại biểu kiêm nhiệm khiến cho việc chất vấn đôi lúc còn mang tính cả nể.

Giữa bối cảnh dịch bệnh căng thẳng và phát sinh vấn đề nóng về hỗ trợ người lao động gặp khó khăn, HĐND TP.Đà Nẵng tổ chức chất vấn trực tiếp trong chương trình “HĐND với cử tri” lần thứ Nhất. Chương trình dưới hình thức trực tuyến tại 13 điểm cầu, là mô hình lần đầu tiên Đà Nẵng triển khai. Đây được coi là điểm sáng tạo, thực tiễn và nêu bật vai trò giám sát của HĐND

Ông LƯƠNG NGUYỄN MINH TRIẾT, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng: Định kỳ hằng quý chúng tôi tổ chức chương trình HĐND với cử tri, truyền hình trực tiếp toàn thành phố, kết nối trực tiếp với cử tri tại các địa bàn và giải trình các vấn đề qua giám sát với UBND và các ngành. Điểm mới thứ 2 là tổ chức phiên giải trình đơn thư hằng quý. Những vấn đề đơn thư còn tồn đọng, lâu ngày không giải quyết hoặc có vấn đề trách nhiệm thì tổ chức cho UBND và các ngành liên quan giải trình việc xử lý đơn thư hàng quý.”

Nhiều địa phương tại miền Trung chia sẻ, HĐND đều khảo sát thực tế, chuẩn bị trước về nội dung sẽ chất vấn và đều là các vấn đề nóng, nổi cộm. Việc hỏi đúng và giải trình trúng được đặt lên hàng đầu. Tuy nhiên vẫn còn bất cập là sự cả nể đến từ những đại biểu kiêm nhiệm.

Ông NGUYỄN TẤN ĐỨC, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi: Chúng tôi quán triệt những người hỏi là phải nắm chắc vấn đề mới hỏi. Hai là, hỏi ngắn gọn, súc tích, đi thẳng vào vấn đề chứ không cần hỏi dài dòng”.

Ông LÊ TIẾN LAM, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hoá: Các đại biểu kiêm nhiệm thì dành thời gian chưa nhiều. Nhất là thành viên của Ban thường là lãnh đạo các địa phương và lãnh đạo một số đơn vị ở trên tỉnh nên dành thời gian đã không nhiều rồi nhưng vẫn còn nể nang, né tránh nên hoạt động vẫn phần nào hạn chế.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thẳng thắn chỉ ra thực tế, dù HĐND các địa phương đã không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng hoạt động, song hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn ở nhiều nơi còn hình thức. Người đặt câu hỏi dài dòng, người trả lời loay hoay, chưa nêu rõ trách nhiệm của mình.  

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội TRẦN THANH MẪN: “Chất vấn và trả lời chất vấn nâng tầm của cán bộ lên, là phải đúng vai, thuộc bài, thuộc bài mới trả lời chất vấn được. Phải có kiến thức, phải nắm được ngành của mình toàn diện thì bất cứ đại biểu, cử tri hay Nhân dân hỏi thì chúng ta có thể trả lời được. Vừa qua hoạt động này có nâng lên, được Nhân dân quan tâm nhưng một số nơi số chỗ còn hình thức. Tới đây để khắc phục vấn đề này như thế nào là trách nhiệm của cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương”. 

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tạo ra không khí chất vấn sôi nổi. Để làm được điều đó, đòi hỏi HĐND mỗi địa phương phải không ngừng đổi mới, linh hoạt trong hoạt động, tranh thủ sự chỉ đạo của cấp trên. Lấy mục tiêu cuối cùng của Đảng là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân làm kim chỉ nam để  HĐND các địa phương thể chế hoá thành các nghị quyết cụ thể. Có như vậy hoạt động của HĐND mới không ngừng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu và kỳ vọng của nhân dân. 

Lê Quang