• 1003 lượt xem
  • 16:08 31/12/2022
  • Xã hội

Cần Thơ: Hàng ngàn người thu nhập thấp có mái ấm nhờ chính sách nhà ở xã hội

Cần Thơ là thành phố loại 1 trực thuộc Trung ương. Để có được căn nhà định cư tại thành phố này là mơ ước của rất nhiều người. Thời gian qua địa phương đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ mua nhà ở thu nhập thấp, nhờ đó mà hàng ngàn hộ gia đình cán bộ và công nhân nghèo có mái ấm cho riêng mình.

Với thu nhập khoảng 10 triệu đồng mỗi tháng, nếu không có chính sách nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp thì ít gia đình nào dám nghĩ sẽ mua được căn hộ cho riêng mình.

Thành phố Cần Thơ có 07 dự án được cấp phép đầu tư, trong đó 3 dự án đã đưa vào khai thác, hai dự án đang triển khai sắp hoàn thiện và 2 dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư.

Những năm qua chính sách nhà ở thu nhập thấp đã giúp hàng ngàn cán bộ, công nhân, sĩ quan, gia đình chính sách có được nhà ở ổn định.

Thành phố Cần Thơ - trung tâm đô thị lớn nhất Đồng bằng sông Cửu Long đang tập trung một lượng lớn công nhân lao động từ các địa phương trong khu vực. Nhu cầu nhà ở thu nhập thấp là rất lớn. Việc triển khai các dự án nhà ở xã hội vừa đáp ứng nhu cầu bức thiết của người lao động vừa là nền tảng để thành phố Cần Thơ phát triển bền vững.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Công Tràng