Bồi thường bằng đất khi thực hiện thu hồi: Nên hay không?

Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, trong đó nên hay không nên duy trì hai phương án bồi thường bằng tiền hoặc bằng đất? Đây là một trong những vấn đề nóng, được nhiều cử tri đặc biệt quan tâm và được các đại biểu thảo luận, cho ý kiến trong buổi góp ý luật Đất đai sửa đổi, do đoàn ĐBQH TP Hồ Chí Minh tổ chức.

Là một trong những hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm, gần 20 năm nay, gia đình bà Nhung chấp nhận sống trong khu nhà tạm cư đã xuống cấp tại phường An Lợi Đông, TP Thủ Đức. Gia đình bà không đồng ý với phương án bồi thường.

Bên cạnh việc bồi thường bằng tiền, phương án bồi thường bằng đất được nhiều người dân rất ủng hộ. Tuy nhiên, trong buổi góp ý lấy ý kiến Luật Đất đai sửa đổi do đoàn ĐBQH TP Hồ Chí Minh tổ chức, đại diện các quận huyện trên địa bàn lại cho rằng quy định này sẽ gây khó khăn cho các đơn vị khi thực hiện công tác bồi thường.

Nếu tiếp tục thực hiện nguyên tắc bồi thường bằng đất hoặc bằng tiền, khi triển khai thực hiện chắc chắn sẽ vướng và kéo theo tình trạng khiếu nại kéo dài. Do đó, đại biểu đề nghị trong lần sửa đổi Luật đất đai sắp tới, cần cân nhắc thêm quy định này để vừa đảm bảo quyền lợi cho người dân, vừa thuận lợi trong công tác triển khai thực hiện.

Thùy Vân