• 1383 lượt xem
  • 19:01 19/11/2022
  • Kinh tế

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải loại nhà thầu năng lực yếu kém ngay trong lúc kiểm tra thực địa dự án cao tốc Bắc - Nam

Nhằm kiểm tra tiến độ các dự án giao thông trọng điểm, trong ngày hôm qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đã đi kiểm tra thực địa các dự án cao tốc Diễn Châu - Nghi Sơn, Nghi Sơn - quốc lộ 45 và Mai Sơn - quốc lộ 45. Cho rằng một số dự án thành phần chậm tiến độ chủ yếu do nguyên nhân chủ quan, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đã quyết định thay nhà thầu năng lực yếu kém .

Báo cáo bộ trưởng, các nhà thầu, ban quản lý cho biết các dự án đều gặp các khó khăn lớn làm ảnh hưởng tiến độ thi công gồm: đại dịch COVID-19, thiếu đất đắp nền đường, biến động giá nguyên vật liệu, bão mưa lũ trong giai đoạn đắp nền đường khiến việc thi công gián đoạn.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhấn mạnh: Việc một số dự án thành phần tiến độ chậm chủ yếu là do nguyên nhân chủ quan, nhà thầu không huy động đủ máy móc, thiết bị, nhân lực, nguồn lực tài chính để thi công ngay từ đầu, ban quản lý dự án cũng không chỉ đạo, đốc thúc, báo cáo sớm.

Đối với gói thầu XL12 cao tốc Mai Sơn - quốc lộ 45, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đã yêu cầu “gạt” nhà thầu Hoàng Long ra ngoài, do thi công quá chậm, không cho nhà thầu này tham gia các dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021 - 2025. Nhà thầu Đèo Cả với tư cách đứng đầu liên danh nhà thầu đảm đương, làm bù hết khối lượng chưa làm của nhà thầu Hoàng Long.

Ông NGUYỄN VĂN THẮNG, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi yêu cầu tất cả các nhà thầu của dự án này phải thực hiện nghiêm túc các cam kết đã kí trong hợp đồng. Tôi cũng yêu cầu Ban quản lý dự án tập trung nguồn lực kiểm soát chặt chẽ. Các nhà thầu phải bố trí đầy đủ nhân lực, thiết bị, tài chính để làm bù, thi công ba ca liên tục, 24/24 giờ, đảm bảo tiến độ, chất lượng để thông xe, đưa dự án vào khai thác từ 31/12/2022 như đã cam kết."

Theo Bộ Giao thông vận tải, 4 dự án: Cam Lộ - La Sơn đưa vào khai thác và Mai Sơn - quốc lộ 45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây thông xe kỹ thuật trong năm 2022 hiện đạt khoảng 73,3% giá trị hợp đồng.

Nguyễn Duyên