Bộ trưởng Bộ Công thương: Kiểm soát nguồn cung tại Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn gặp khó vì chưa có cam kết rõ ràng

Tại phiên chất vấn đối với lĩnh vực công thương, nhiều ĐBQH yêu cầu Bộ Công thương cần làm rõ vai trò, cam kết của Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP) trong đảm bảo sản xuất cung ứng xăng dầu trong nước. Tuy nhiên, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho biết, kiểm soát nguồn cung xăng dầu tại Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn gặp khó vì chưa có cam kết rõ ràng.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn hiện chiếm từ 35 – 40% thị phần cung ứng xăng dầu trong nước. Tuy nhiên, nhà máy đã giảm công suất đột ngột, vận hành chỉ đạt 55%, cao nhất lên tới 80%. Việc giảm công suất đã ảnh hưởng lớn tới nguồn cung cho thị trường trong nước. 

Ông NGUYỄN HỒNG DIÊN - Bộ trưởng Bộ Công Thương: "Nghi sơn là nhà máy thì liên doanh với đối tác nước ngoài cho nên hoạt động không có hiệu quả. Nghi sơn khó khăn, thì vấn đề nội tại của họ thì được biết về tài chính là chủ yếu, cũng được biết là PVN là tham gia liên danh này, thì có báo cáo với UB quản lý vốn doanh nghiệp. Hiện đang đang phối hợp với yêu cầu các đối tác còn lại cung ứng đúng theo cam kết."

Bộ Công Thương cũng khẳng định, nguồn cung xăng dầu trong nước đảm bảo tới hết tháng 3. Đồng thời chỉ đạo các đầu mối xăng dầu tăng nhập khẩu gấp 2 lần so với bình thường. Đối với việc sản xuất của Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn vẫn chưa có cam kết rõ ràng.

Ông NGUYỄN HỒNG DIÊN - Bộ trưởng Bộ Công Thương: "Có tình trạng như Đại biểu Quốc hội nêu, có tình trạng thương nhân phân phối, có 1 vài cửa hàng bán lẻ đúng là ko có hàng để lấy. Do Nghi sơn dừng đột ngột, đến giờ mới chỉ cam kết bằng miệng, văn bản thì có khi hôm nay, ngày mai lại thay đổi. Trong hoàn cảnh như vậy, như chúng ta đi ra chợ mua thì còn mất thời gian. Đằng này, để nhập được xăng dầu về nước thì còn mất thủ tục, mất thời gian."

Giải trình thêm trước Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành cho biết, lượng tiêu thụ xăng dầu trong nước đạt khoảng 20 – 21 triệu tấn mỗi năm. Trong khi, nhà máy lọc dầu Bình Sơn và Nghi Sơn chỉ cung cấp khoảng 13 triệu tấn mỗi năm. Do đó, mặt hàng xăng dầu vẫn chưa thể tự chủ được và nhu cầu nhập khẩu còn rất lớn. Vấn đề thiếu cục bộ xăng dầu vừa qua là do công tác phân phối cấp 1, cấp 2, cấp 3 cho các cửa hàng xăng dầu còn yếu. Do đó, Chính phủ đã có chỉ đạo điều hành bổ sung nguồn cung xăng dầu và tiến tới làm chủ cung ứng xăng dầu trong nước.

Phó thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành: Chúng ta phải làm chủ xăng dầu, PVN đang đầu tư tại vũng tàu, 10 tháng nữa nếu ổn thì có thêm 10tr tấn nữa là đủ cho 23 tấn/năm. Đồng thời, tăng thêm khoan dầu. Bình ổn đc thị trường…”

Chính phủ cũng khẳng định sẽ đảm bảo 2 yếu tố cho thị trường xăng dầu gồm nguồn cung cho sản xuất, đời sống và giá cả được vận hành theo thị trường nhưng có kiểm soát./.