Bạo lực gia đình không phải "chuyện trong nhà"

Luật phòng chống bạo lực gia đình (sửa đổi) đang được Quốc hội thảo luận, xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 4. Việc phòng chống bạo lực gia đình không chỉ tạo nên một môi trường xã hội lành mạnh, ổn định, góp phần xây dựng gia đình văn hóa. Thời gian qua, tỉnh Đắk Lắk đã xây dựng nhiều mô hình và phát huy vai trò cộng đồng để góp phần đẩy lùi các hành vi bạo lực gia đình.

Bạo lực gia đình đã khiến nhiều gia đình tan vỡ. Trong 5 năm gần đây, Toà án 2 cấp tỉnh Đắk Lắk thụ lý trên 22.000 vụ án ly hôn, trong đó, hơn 1.500 vụ án có nguyên nhân xuất phát từ việc bạo lực gia đình. Để phòng chống bạo lực gia đình, tỉnh đã xây dựng nhiều mô hình, câu lạc bộ như: gia đình hạnh phúc, phòng chống bạo lực gia đình, 5 không 3 sạch… để thay đổi nhận thức của người dân… Để duy trì những tổ tư vấn, mô hình như vậy là vấn đề trăn trở của chính quyền, nhân dân khi góp ý Dự án Luật phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi).

Nhờ sự tham gia của cả cộng đồng trong phòng, chống bạo lực gia đình đã xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh trong nhiều gia đình. Các vụ bạo lực gia đình đã giảm dần khi có sự chung tay, hỗ trợ kịp thời của các ngành, địa phương. Dự thảo Luật phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) được cử tri, nhân dân kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo hành lang pháp lý để phòng chống bạo lực gia đình hiệu quả, tăng cường phối hợp của các cơ quan, tổ chức trong bảo vệ nạn nhân bị bạo lực gia đình.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!

Đức Hưng