Ba Lan cáo buộc Nga gây ra vụ nổ ở biên giới

Ba Lan cho biết một tên lửa do Nga sản xuất đã gây ra vụ nổ tại làng Przewodow, miền đông nước này, gần biên giới với Ukraine, khiến 2 người thiệt mạng.

Theo Al Jazeera, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp để thảo luận về vụ nổ và các bước tiếp theo. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga bác bỏ thông tin tên lửa nước này đã gây ra thiệt hại tại Ba Lan, vốn là một quốc gia thành viên NATO. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, Nga đã bắn 85 tên lửa vào ngày hôm qua, hầu hết nhắm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng, bao gồm các cơ sở ở thành phố Lviv phía Tây nước này, gần biên giới với Ba Lan. 

Truyền hình Quốc hội Việt Nam