Australia và New Zealand là nơi tốt nhất để sống sau thảm họa hạt nhân

Theo một nghiên cứu được đăng tải trên tờ The Guardian, Australia và New Zealand được lựa chọn là 2 nơi tốt nhất để sinh sống trên trái đất nếu xảy ra một thảm hoạ hạt nhân.

Theo giả thiết, nếu xảy ra một thảm hoạ hạt nhân bất chợt do chiến tranh hoặc siêu núi lửa hoạt động hay các cuộc tấn công từ tiểu hành tinh thì trái đất có thể rơi vào tình trạng diệt vong. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng, nhiều khu vực tại Australia và New Zealand hội tụ đủ các yếu tố để tiếp tục duy trì nền văn minh nhân loại, đặc biệt tại các vùng như Vanuatu, Iceland và quần đảo Solomon.

Các nhà nghiên cứu đã tiến hành so sánh 38 quốc đảo dựa trên 13 yếu tố mà họ cho rằng có có thể giúp 1 quốc gia duy trì sự sống sau ngày tận thế. Các yếu tố đó bao gồm khả năng đảm bảo an ninh lương thực, tự cung cấp năng lượng, duy trì sản xuất và thích ứng với khí hậu. Úc và New Zealand - đều là những nước có nền nông nghiệp phát triển mạnh, vị trí địa lý thuận lợi nằm cách xa các địa điểm có khả năng xảy ra bụi phóng xạ hạt nhân ở bán cầu bắc. Trong đó, Australia là nước hội tụ những yếu tố đầu bảng. 

Q.T