"Át chủ bài" phòng không của Ukraine hư hại sau vụ tập kích dữ dội của Nga

Đài RT dẫn lời một quan chức giấu tên của Mỹ cho biết, tổ hợp phòng không Patriot do Mỹ cung cấp cho Ukraine có thể đã bị hư hại sau cuộc tập kích dữ dội bất thường của Nga vào Kiev hôm 16/5.

Được biết, một khẩu đội Patriot gồm 6 bộ phận chính: Máy phát điện, bộ radar, trạm điều khiển, ăng-ten, trạm phóng và tên lửa đánh chặn. Nếu một trong các bộ phận này bị hư hại nặng, Ukraine có thể buộc phải đưa tổ hợp Patriot ra khỏi chiến trường, chuyển đến một quốc gia khác để sửa chữa.

Ukraine được cho là đã tiếp nhận hai tổ hợp Patriot từ Mỹ và Đức. Giới chức Mỹ cho rằng, nếu phải đưa một trong hai tổ hợp ra khỏi chiến trường, kể cả trong thời gian ngắn, điều đó sẽ ảnh hưởng đến năng lực của Ukraine trong việc bảo vệ Kiev trước các cuộc tập kích tên lửa dồn dập của Nga.

Đánh giá trên được đưa ra sau khi Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, cuộc tập kích bằng tên lửa siêu vượt âm Kinzhal đã phá hủy tổ hợp Patriot của Ukraine ở Kiev.

Trong khi đó, giới chức Ukraine khẳng định đánh chặn thành công toàn bộ 6 tên lửa siêu vượt âm Kinzhal trong cuộc tập kích "dữ dội bất thường" của Nga nhằm vào Kiev, song từ chối bình luận về tình trạng của tổ hợp Patriot.

Nga và Ukraine đang ra sức phá hủy năng lực phòng không và vắt kiệt hỏa lực của đối phương trước thềm một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm xoay chuyển cục diện chiến trường. Giới chức quân sự Mỹ nhận định, Nga đang sử dụng nhiều đạn dược hơn thông thường để áp đảo hệ thống phòng không của Ukraine.

(*) Nguồn: Newsweek, RT

Lan Phương