Anh: Giáo viên từ chối đề nghị trả lương, tiếp tục đình công

Các giáo viên ở Anh đã từ chối đề nghị trả lương từ chính phủ Anh nhằm chấm dứt một loạt các cuộc đình công gây rối, đồng thời thông báo thêm 2 ngày đình công.

Liên minh Giáo dục Quốc gia, liên đoàn giáo dục lớn nhất của Anh, cho biết 98% giáo viên đã bỏ phiếu từ chối đề nghị thanh toán một lần trong năm nay là 1.000 bảng và tăng lương trung bình 4,5% trong năm tài chính tiếp theo. Hàng chục ngàn giáo viên trên khắp nước Anh đã có hành động đình công trong năm nay để yêu cầu được trả lương cao hơn lạm phát. Điều này khiến cho các lớp học bị bỏ trống đồng thời gây áp lực lên Thủ tướng Rishi Sunak để giúp giải quyết tranh chấp. Các giáo viên sẽ có thêm 2 ngày đình công, vào ngày 27 tháng 4 và ngày 2 tháng 5.

Q.T