Anh đối mặt đình công tồi tệ nhất trong một thập kỷ

Hơn 500.000 người Anh đã xuống đường trong cuộc đình công tồi tệ nhất một thập kỷ qua khi nhiều người lao động cho rằng điều kiện sinh sống và lao động của phần lớn lực lượng lao động không được đảm bảo.

Cuộc đình công có sự tham gia của các giáo viên, giảng viên, công chức nhà nước và nhân viên là việc trong hệ thống giao thông công cộng. Đình công cũng khiến nhiều trường học và các cơ sở dịch vụ công rơi vào tình trạng tê liệt hoàn toàn. Trong bối cảnh lạm phát tại Anh đạt 2 con số trong năm 2022, thu nhập của lực lượng giáo viên đã giảm 23%.

Đàm phán giữa chính phủ và công đoàn đã không thành công khi cả 2 bên không đạt đồng thuận với các vấn đề liên quan đến tiền thưởng và đầu tư công trong 2 năm tới. Cuộc đình công được đánh giá là tồi tệ nhất kể từ năm 1980, cùng với lạm phát ở mức cao và tình hình kinh tế bất ổn đã khiến cho chất lượng cuộc sống của người dân Anh sủy giảm đáng kể.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!