An ninh World Cup được tăng cường máy bay tiêm kích tốt nhất thế giới

World Cup năm 2022 đang diễn ra suôn sẻ. Một phần nhờ vào công tác chuẩn bị của Qatar, một phần khác là nhờ sự bảo vệ của một lực lượng đặc nhiệm quân sự quốc tế, trong đó có các máy bay chiến đấu của không quân Hoàng gia Anh và Qatar.

8 máy bay phản lực Eurofighter Typhoon đang đóng tại Căn cứ không quân Dukhan đã được điều động để đảm bảo an ninh cho World Cup. Họ là một phần của Phi đội 12 - lực lượng không quân phối hợp giữa Hoàng gia Anh và Qatar được thành lập vào năm 2018 như một phần của chương trình huấn luyện sau khi Qatar đồng ý mua máy bay phản lực Eurofighter Typhoon.

Eurofighter Typhoon được đánh giá là “một trong những máy bay tiêm kích tốt nhất trên trái đất”, có khả năng cung cấp đồng thời các năng lực không đối không và không đối đất, có thể mang bom dẫn đường bằng laser cùng nhiều loại tên lửa.

Các máy bay đã tuần tra trên không phận Qatar trong suốt giải đấu và cho đến nay chưa phát hiện bất kỳ sự cố an ninh lớn nào. Ngoài máy bay chiến đấu, quân đội Anh cũng điều động khoảng 550 quân nhân từ Anh đến Qatar để hỗ trợ công tác an ninh với nhiều vai trò khác nhau.

Ngoài quân đội Anh, quân nhân từ Mỹ, Ý, Pháp, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ cũng tham gia giữ an toàn cho World Cup. Thiếu tướng Không quân Mark Biggadike - người phụ trách phần hoạt động của Vương quốc Anh cho biết, sự hợp tác đa quốc gia tại Qatar 2022 có thể là một kế hoạch chi tiết cho các sự kiện lớn trong tương lai.

(*) Nguồn: Reuters

Nhật Linh