Alo cử tri: Vỉa hè thành nơi tập kết rác thải

Thời gian gần đây đường dây nóng "Alo cử tri" nhận được phản ánh của hàng trăm hộ dân trên địa bàn huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội bức xúc về tình trạng rác thải đổ không đúng nơi quy định, gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị đặc biệt nghiêm trọng. Nhiều người cảm thấy bất an, lo lắng mỗi khi đi qua tuyến phố này. Ghi nhận của phóng viên trên tuyến đường Đại lộ Chu Văn An huyện Thanh Trì.

Dọc tuyến đường chưa đầy 1,5 km, đoạn xã Tân Triều… những đống rác thải đang nuốt trọn cả tuyến vìa hè đi bộ của người dân… Rác thải đủ loại, từ rác thải thải công nghiệp đến rác thải sinh hoạt đều tập kết ở đây. Người dân sống quanh khu vực  đang phải hứng chịu sự tấn công của ruồi muỗi, côn trùng xuất phát phát từ những bãi rác tự phát này.

Thời điểm phóng viên ghi hình trên tuyến đường này cũng dễ dàng bắt gặp những người dân ngang nhiên chở cả bao tải rác thải công nghiệp ra đổ, mặc dù chính quyền địa phương, tổ dân phố ở đây đã treo biển cấm.

Cũng theo người dân ở đây, tình trạng tập kết rác thải, đổ rác trộm ở khu vực này diễn ra hơn 1 năm nay. Chính quyền địa phương cũng đã nhiều lần xử phạt hành vi đổ trộm rác thải nhưng đâu lại vào đó. 

Tuyến đường này hiện UBND huyện Thanh Trì vẫn tổ chức thu gom, dọn dẹp rác thải. Tuy nhiên, do dự án vẫn đang trong giai đoạn giải phóng mặt bằng, chủ đầu tư chưa bàn giao lại cho chính quyền địa phương quản lý theo phân cấp nên bị bỏ ngỏ. “Để bảo đảm VSMT trên tuyến đường này, huyện Thanh Trì đã nhiều lần đề nghị Ban QLDA tuyến đường ký hợp đồng thu gom với đơn vị, song đến nay chưa nhận được phản hồi từ phía các đơn vị có liên quan.

Tiến Dũng -

Minh Công