6 nước Châu Phi muốn làm trung gian trong xung đột Ukraine

Ngày 16/5, Tổng thống Nam Phi Ramaphosa cho biết, 6 nhà lãnh đạo Châu Phi có kế hoạch tới Nga và Ukraine "càng sớm càng tốt" để hỗ trợ 2 nước tìm ra giải pháp cho cuộc xung đột đang diễn ra.

Trong hai ngày 12 và 13/5, ông Ramaphosa đã có các cuộc điện đàm riêng với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Tại các cuộc điện đàm, 2 nhà lãnh đạo Nga và Ukraine đã đồng ý tiếp đón nhóm lãnh đạo Châu Phi và thảo luận về biện pháp chấm dứt xung đột.

Phái đoàn các nước Châu Phi mà ông Ramaphosa đề cập bao gồm Nam Phi, Zambia, Senegal, Cộng hòa Congo, Uganda và Ai Cập. Tổng thống Nam Phi không nêu kế hoạch cụ thể mà chỉ nhấn mạnh cuộc xung đột tại Ukraine là "tàn khốc" và Châu Phi "cũng đang phải hứng chịu rất nhiều" từ cuộc xung đột này.

Nhóm nước Châu Phi đã thông báo kế hoạch cho Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, Liên minh Châu Phi, Mỹ và Anh. Washington và London bày tỏ ủng hộ "thận trọng" với kế hoạch hòa bình. Nga và Ukraine chưa có bình luận về tuyên bố của ông Ramaphosa.

Trước đó Nam Phi đã từ chối lên án chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. Quốc gia này muốn giữ thái độ trung lập và ủng hộ đối thoại chấm dứt xung đột. Hồi tháng 3/2022, ông Ramaphosa nói rằng Nam Phi đã được đề nghị "giữ vai trò trung gian" trong xung đột Nga - Ukraine nhưng không nêu rõ bên nào đề nghị.

(*) Nguồn: Reuters

Nhật Linh