4 tháng đầu năm: Tỷ lệ giải ngân vốn tại Bộ Kế hoạch - Đầu tư thấp, chỉ gần 12%

Sáng 19/5, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã chủ trì cuộc họp về tình hình phân bổ, giao kế hoạch đầu tư vốn Ngân sách Nhà nước năm 2022, kết quả thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 4/5/2022.

Báo cáo tại cuộc họp cho thấy, tổng số vốn Bộ KH-ĐT được giao trong năm 2022 là trên 611 nghìn tỷ đồng. Số vốn đã phân bổ đến ngày 4/5/2022 là hơn 462 nghìn tỷ đồng, đạt 75,7% kế hoạch. Số vốn còn lại chưa phân bổ khoảng 148 nghìn tỷ đồng. Báo cáo cũng cho thấy, tỷ lệ giải ngân 4 tháng đầu năm của các dự án tại Bộ Kế hoạch - Đầu tư còn thấp, mới đạt gần 12%. 

Nguyên nhân là do có sự thay đổi quy định về mức vốn tạm ứng hợp đồng, mức vốn tối đa từ 50% giảm xuống còn 30% giá trị hợp đồng và do chưa đến điểm dừng kỹ thuật để nghiệm thu khối lượng hoàn thành nên phần lớn các dự án chưa thực hiện giải ngân trong 4 tháng đầu năm mà tập trung vào các tháng tiếp theo của Quý II, III và IV năm 2022. 

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái khẳng định, nếu đến cuối năm đơn vị nào chưa giải ngân được hoặc chậm giải ngân thì sẽ công khai và điều chuyển vốn theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Ngọc Tuấn