2022: Quốc hội tiến hành 4 đoàn giám sát chuyên đề

Chiều 11/01, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã chủ trì Họp báo công bố Kết quả Kỳ họp bất thường thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

Theo Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Minh Tuấn, sau 4,5 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, Quốc hội đã xem xét, thông qua 01 Luật, 04 Nghị quyết với sự thống nhất cao. Mặc dù kỳ họp chỉ diễn ra trong 4,5 ngày theo hình thức họp trực tuyến nhưng công tác thông tin, tuyên truyền về kỳ họp vẫn được triển khai đồng bộ và hiệu quả. Công tác truyền thông về kỳ họp bảo đảm sâu rộng, toàn diện và được cử tri, Nhân dân ghi nhận và đánh giá cao.

Trả lời nội dung phóng viên Truyền hình Quốc hội quan tâm về giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết của Quốc hội để các chính sách có hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Hữu Toàn cho biết, năm nay, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành 4 đoàn giám sát chuyên đề, trong đó có 2 chuyên đề quan trọng là Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và công tác quy hoạch. Nghị quyết Kỳ họp và Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội cũng đã quy định rõ vấn đề này.

Ông Nguyễn Hữu Toàn - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội: “Nghị quyết giao Chính phủ tăng cường thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn nội bộ ngay từ đầu để không xảy ra sai sót, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là trong bối cảnh bố trí nguồn lực lớn trong khoảng thời gian ngắn. Quốc hội cũng yêu cầu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương, chú trọng hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao đạo đức công vụ, cá thể hóa trách nhiệm, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu liên quan đến tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách trong việc phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và phòng, chống dịch bệnh, không để xảy ra sai sót, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực”.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết thêm, Quốc hội khóa XV tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động giám sát với nhiều điểm mới. Theo đó, các đoàn giám sát do QH, UBTVQH thành lập, sau khi xây dựng đề cương, kế hoạch giám sát, đều được Ủy ban Thường vụ cho ý kiến về các nội dung này. Các đoàn giám sát cũng yêu cầu các đoàn ĐBQH, HĐND có báo cáo, giám sát hoạt động ở địa phương và chịu trách nhiệm về kết quả giám sát của mình.

Ông Bùi Văn Cường -Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội: "Trên cơ sở báo cáo của địa phương, bộ ngành, Chính phủ, sẽ tiến hành xem xét đánh giá rồi mới ấn định địa chỉ giám sát, đảm bảo tự giám sát, giám sát chéo làm cho hoạt động giám sát ngày càng tốt hơn".

Với việc Quốc hội thông qua Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ, đến nay đã tất cả 8 địa phương gồm như: Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên Huế và Cần Thơ thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển. Trên cơ sở sơ kết 3 năm, tổng kết 5 năm việc thí điểm tại các địa phương, Chính phủ sẽ có báo cáo, đánh giá toàn diện để triển khai chính sách nào tốt trên toàn quốc. Việc triển khai thực hiện chính sách phải theo các quy định của pháp luật./.