10 năm vừa qua dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Tập Cận Bình

Sáng 10/03, tại phiên họp toàn thể lần thứ ba Kỳ họp thứ nhất Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn Quốc khóa XIV ở Đại Lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Trung Quốc và Chủ tịch Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp.

CHỦ TỊCH TẬP CẬN BÌNH TÁI ĐẮC CỬ

Với số phiếu bầu tuyệt đối, 2952/2952 phiếu, ông Tập Cận Bình, 69 tuổi, đã tái đắc cử Chủ tịch Trung Quốc sau khi tiếp tục được bầu làm Tổng bí thư đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) tại Đại hội 20 hồi tháng 10/2022.

Nhiệm kỳ thứ 3 của Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ kết thúc vào năm 2028.

10 NĂM VỪA QUA DƯỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA CHỦ TỊCH TẬP CẬN BÌNH

Theo số liệu từ Ngân hàng thế giới, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) Trung Quốc năm 2021 là 17.730 tỷ USD, tăng hơn 100% so với năm 2012. Tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc sau đó giảm tốc, phần nào do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và những biến động trên thị trường bất động sản.

Thu nhập

Trong khi đó, thu nhập trung bình tại Trung Quốc cũng tăng lên gấp đôi trong hai nhiệm kỳ Chủ tịch của ông Tập. Số liệu từ WB cho thấy, Tổng Thu nhập Quốc gia (GNI) trên đầu người của Trung Quốc là 5.910 USD vào năm 2012 và tăng dần lên 11.890 USD vào năm 2021.

Tỷ lệ thất nghiệp

Theo Cơ quan Thống kê Quốc gia Trung Quốc, do tăng trưởng kinh tế giảm tốc, tỷ lệ thất nghiệp ở Trung Quốc luôn ở trên mức 5% kể từ năm 2019. Tỷ lệ này ở nhóm thanh niên còn lên mức cao chưa từng thấy 19,9% trong nhóm tuổi từ 16 đến 24.

Dân số

Tương tự nhiều quốc gia Đông Á, Trung Quốc đang đối mặt cuộc khủng hoảng nhân khẩu học khi dân số bắt đầu đà suy giảm. Năm 2022, tỷ lệ sinh của Trung Quốc giảm còn 6,77 trẻ/1000 dân và dân số Trung Quốc chứng kiến lần suy giảm đầu tiên kể từ năm 1961.

Ngân sách quốc phòng

Dưới thời ông Tập, Trung Quốc đã mạnh tay đầu tư cho nỗ lực hiện đại hóa quân đội, hướng tới mục tiêu xây dựng lực lượng vũ trang “đẳng cấp thế giới”. Ngân sách quốc phòng đã tăng hơn gấp đôi từ năm 2012 đến năm 2021, lên 1,35 nghìn tỷ nhân dân tệ (208 tỷ USD).

Anh Tuấn