10 năm tỉnh Lào Cai xảy ra gần 2.000 vụ tai nạn giao thông đường bộ

Sáng 3/4, Đoàn giám sát chuyên đề số 2 về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023” của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Lào Cai về tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Theo báo cáo, 10 năm qua tỉnh Lào Cai xảy ra gần 2.000 vụ tai nạn giao thông đường bộ.

Trong những năm qua, tình hình trật tự, an toàn giao thông đường bộ của tỉnh Lào Cai tuy đã có những chuyển biến nhưng chưa thực sự căn bản, vững chắc, còn diễn biến phức tạp, tai nạn giao thông vẫn ở mức cao và nghiêm trọng, luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn cho người, phương tiện khi tham gia giao thông. Minh chứng là 10 năm trở lại đây, trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 1.992 vụ tai nạn giao thông đường bộ; chết 931 người; bị thương 2.284 người; thiệt hại tài sản hơn 21.784 tỷ đồng. Nguyên nhân một phần do đặc điểm địa hình miền núi, các tuyến đường có mặt đường hẹp, bán kính đường cong lớn, tầm nhìn hạn chế, nhiều đèo dốc quanh co, việc bố trí địa điểm để đo tốc độ, đặt cân để kiểm tra tải trọng phương tiện khó khăn, nhất là để kiểm soát đối với các phương tiện vận tải lớn.

Bên cạnh đó, ý thức của người dân khi tham gia giao thông chưa cao. Do vậy, tỉnh Lào Cai kiến nghị với Chính phủ và các Bộ, ngành hoàn thiện hệ thống pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ đảm bảo đầy đủ, kịp thời, đồng bộ, thống nhất, ổn định, dễ tiếp cận, nhiệm vụ các ngành, các địa phương được quy định cụ thể, rõ ràng, tăng cường công tác tuyên truyền, ứng dụng khoa học công nghệ vào quản lý an toàn giao thông…

Truyền hình Quốc hội Việt Nam