Xuất nhập khẩu 11 tháng thấp nhất trong ba năm

Thông tin từ Tổng cục Hải quan, do doanh nghiệp khó khăn về đơn hàng, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa 11 tháng chỉ đạt 620 tỷ USD, giảm 8% so với cùng kỳ.

Trong đó, nhập khẩu 11 tháng năm nay ước đạt gần 300 tỷUSD, giảm 10,7%, tổng xuất khẩu ước đạt trên 320 tỷ USD, giảm5,9%. Như vậy, cán cân thương mại 11 tháng của năm nay ước tínhxuất siêu gần 26 tỷ USD. Từ kim ngạch xuất nhập khẩu này, số thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu từ đầu năm đến hết ngày 30/11 đạt khoảng 335.000 tỷ đồng, bằng 78,9% dự toán, giảm khoảng 17% so với cùng kỳ năm 2022. Phần lớn các thị trường xuất khẩu chính như Mỹ, Trung Quốc, EU, ASEAN, Hàn Quốc… đều sụt giảm.

Ngược lại, Việt Nam nhập khẩu nhiều nhất từ Trung Quốc, gần 100 tỷ USD trong 11 tháng. Bộ Công Thương dự báo xuất nhập khẩu sẽ khởi sắc hơn trong tháng cuối năm nhờ tăng trưởng một số nền kinh tế lớn tốt hơn kịch bản đưa ra, lạm phát tại Mỹ, Trung Quốc, châu Âu hạ nhiệt. Hàng tồn kho tại các nước đang giảm, nhập khẩu từ các nền kinh tế lớn nhất thế giới, là đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam có tín hiệu tích cực.