Xây dựng tiềm lực công nghiệp quốc phòng, an ninh tự cường, hiện đại

Sáng 18/10, Ủy ban Quốc phòng và An ninh họp Phiên toàn thể lần thứ 9 nhằm thẩm tra các nội dung để trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6. Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dự và chỉ đạo Phiên họp.

Theo Tờ trình của Chính phủ, việc xây dựng Luật dựa trên cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn. Cụ thể, từ thực tiễn các cuộc chiến tranh, xung đột trên thế giới, nhất là cuộc xung đột Nga-Ukraine, dự báo nguy cơ chiến tranh trong tương lai và yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới đặt ra đòi hỏi phải xây dựng tiềm lực Công nghiệp quốc phòng, an ninh tự lực, tự cường, hiện đại, lưỡng dụng; thực hiện động viên công nghiệp rộng khắp để chủ động ngăn ngừa từ sớm, từ xa, đẩy lùi và sẵn sàng đối phó thắng lợi trong mọi tình huống, đủ nội lực đánh bại mọi hình thức chiến tranh xâm lược, bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Ban soạn thảo dự án Luật nêu rõ, việc xây dựng Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp là rất cần thiết nhằm thể chế hoá đầy đủ các quan điểm, chủ trương của Đảng, hoàn thiện hành lang pháp lý đáp ứng yêu cầu thực tiễn của nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Khắc Phục -

Anh Đức