World Bank cảnh báo toàn cầu suy thoái hai lần trong một thập kỷ

Ngân hàng Thế giới (WB) hôm 10/1 công bố báo cáo Triển vọng Kinh tế toàn cầu. Trong đó, tổ chức này hạ dự báo tăng trưởng thế giới năm nay xuống còn 1,7%. Sang năm 2024, tốc độ này sẽ tăng lên 2,7%.

Chủ tịch WB David Malpass cho biết, cuộc khủng hoảng đang ngày càng trầm trọng khi triển vọng tăng trưởng toàn cầu xuống cấp. Lạm phát tăng tốc, các ngân hàng trung ương thắt chặt chính sách, điều kiện tài chính xuống cấp và cú sốc từ xung đột Nga - Ukraine đang gây sức ép lên tăng trưởng.

WB cảnh báo, nếu tình hình tệ hơn có thể đẩy toàn cầu vào suy thoái. GDP thế giới đã co lại 3,2% năm 2020 do đại dịch, rồi bật tăng mạnh năm 2021. Lần cuối cùng toàn cầu trải qua 2 cuộc suy thoái trong cùng một thập kỷ là thập niên 30.

WB dự báo kinh tế Mỹ chỉ tăng trưởng 0,5% năm 2023, GDP 20 nước khu vực đồng euro có thể đứng yên. Cả hai số liệu này đều thấp hơn đáng kể so với dự báo của WB hồi tháng 6/2022.

Tăng trưởng tại Trung Quốc được kỳ vọng tăng tốc năm 2021, nhờ dỡ bỏ các lệnh phong tỏa chống dịch, lên 4,3%, tuy nhiên, tốc độ này vẫn thấp hơn 6 tháng trước.

Báo cáo nhận định, cả 3 cỗ máy tăng trưởng lớn của thế giới - Mỹ, eurozone và Trung Quốc - đều đang trải qua thời kỳ yếu đi rõ rệt.

Sự giảm tốc này sẽ ảnh hưởng đến các nước nghèo, vốn đang quay cuồng trong tác động từ biến đổi khí hậu, môi trường kinh doanh xuống cấp và lãi suất tăng. Chi phí đi vay tăng sẽ khiến việc trả nợ của các nước càng khó khăn.

(*) Nguồn: VnExpress

Mai Phương