WHO kêu gọi hỗ trợ nạn nhân khủng hoảng nhân đạo

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa kêu gọi tài trợ 1,5 tỷ đôla Mỹ để đáp ứng nhu cầu sức khỏe của hàng triệu người bị cuốn vào các cuộc khủng hoảng nhân đạo trên toàn cầu.

Theo ước tính của Tổ chức Y tế thế giới, sẽ có khoảng 166 triệu người trên toàn cầu cần hỗ trợ y tế trong năm nay, trong các cuộc xung đột từ Ukraine, dải Gaza cho đến Afghanistan, Haiti, Sudan. Tình trạng khẩn cấp về sức khỏe đáng báo động nhất đang diễn ra tại Gaza.

Lời kêu gọi của Tổ chức Y tế thế giới được đưa ra trong bối cảnh Ủy ban Cứu trợ Quốc tế báo cáo, biến đổi khí hậu, xung đột vũ trang ngày càng trầm trọng, nợ nần ngày càng tăng và sự hỗ trợ quốc tế giảm sút sẽ đẩy nhanh các cuộc khủng hoảng nhân đạo trên toàn thế giới vào năm 2024. Năm 2023, số người cần viện trợ nhân đạo đã tăng lên 300 triệu người trong khi số người buộc phải rời bỏ nhà cửa tăng vọt lên 110 triệu người.

QT