• 2150 lượt xem
  • 17:48 10/09/2022
  • Xã hội

Việt Nam tăng 2 bậc trong bảng xếp hạng chỉ số phát triển con người

Sáng 09/09, tại Hà Nội, Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) đã tổ chức Lễ công bố Báo cáo phát triển con người toàn cầu năm toàn cầu 2021, 2022.

Theo Báo cáo, Việt Nam đã nỗ lực duy trì tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh gặp nhiều khó khan do đại dịch Covid. Mặc dù tốc độ tăng trưởng bình quân chậm lại, nhưng Viêt Nam đã tránh được sự đảo ngược tiến độ phát triển con người. Giá trị HDI của Việt Nam là 0,703 vào năm 2021, về cơ bản không thay đổi so với năm 2019 (0,704) và Việt Nam đã tăng hai bậc trong bảng xếp hạng toàn cầu từ 117 trên 189 quốc gia vào năm 2019, lên 115 trên 191 quốc gia vào năm 2021.

Về chỉ số phát triển con người điều chỉnh về áp lực lên hành tinh (PHDI)-Chỉ số so sánh mức độ khí thải Cacbon đioxit và tiêu thụ nguyên liệu trên đầu người tại từng quốc gia, Việt Nam tăng 17 hạng. Tuy nhiên, theo Báo cáo, điều này không có nghĩa Việt Nam giảm lượng phát thải khí CO2, mà do VN chưa có nhiều ngành công nghiệp gây phát thải lớn. Để tăng cường phát triển con người và thích ứng với biến đổi khí hậu, UNDP khuyến nghị VN tăng cường đầu tư công.

Giáo sư JONATHAN PINCUS, Chuyên gia kinh tế cao cấp của UNDP: "Về nguồn vốn đầu tư công tôi nghĩ trong thập kỷ vừa qua chúng ta đã chứng kiến xu hướng suy giảm trong đầu tư công so với GDP tại Việt Nam, liên quan đến nỗ lực của chính phủ Việt Nam để giảm thâm hụt tài khóa. Tuy nhiên mặt trái của nó là đã có ít nguồn lực đầu tư công hơn trong thời điểm chất lượng của đầu tư công cần phải được gia tăng"

Theo UNDP, Việt Nam cần tăng cường đầu tư vào cơ sở hạ tầng, giáo dục, đào tạo và nghiên cứu để nâng cao khả năng chống chịu của quốc gia và năng lực điều chỉnh nhanh chóng và linh hoạt trong bối cảnh toàn cầu đang thay đổi.

Trương Tùng