Việt Nam dẫn đầu các thị trường mới nổi, trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn nhất

Việt Nam là điểm đến đầu tư được ưu tiên nhất và nhì trong nhóm các thị trường mới nổi.

Theo đó, Việt Nam chiếm gần 80% số phiếu bầu cho 2 vị trí đầu tiên trong cuộc khảo sát của công ty dịch vụ bất động sản hàng đầu thế giới Cushman & Wakefield. Hơn 200 đại diện cấp cao từ các công ty đầu tư trên thế giới tham gia khảo sát đều bình chọn Việt Nam là nền kinh tế năng động, có độ mở lớn và duy trì tốc độ tăng trưởng thuộc nhóm cao trên thế giới.

Theo thống kê, 8 tháng đầu năm 2022, các nhà đầu tư nước ngoài đã rót gần 16,8 tỷ USD vào Việt Nam.

Cushman & Wakefield nhận định, những năm qua, Chính phủ Việt Nam đã làm rất tốt trong việc khuyến khích các công ty chuyển đến Việt Nam, ví dụ như đưa ra ưu đãi về thuế cho các công ty công nghệ hoặc cơ sở nghiên cứu và phát triển, năng lượng tái tạo và nông nghiệp thông minh.

Việt Nam chiếm tỷ lệ bình chọn cao như vậy trong khảo sát bởi có lực lượng lao động dồi dào, tiềm năng tăng trưởng việc làm tốt. Tiếp theo là niềm tin trong lĩnh vực sản xuất tăng mạnh mẽ, thể hiện rõ qua kỷ lục về nguồn vốn đầu tư nước ngoài đạt mức tăng trưởng cao nhất trong 5 năm qua. Kết quả là Việt Nam đang ở chu kỳ tăng trưởng đi lên. Đây là điều mà các nhà đầu tư nhắm đến.

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, có 94 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam trong 8 tháng năm 2022, trong đó: Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư trên 4,53 tỷ USD, vị trí thứ 2 và thứ 3 lần lượt là Hàn Quốc và Nhật Bản.

Trong tổng số 21 ngành kinh tế quốc dân, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 ngành, trong đó: Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt trên 10,7 tỷ USD; ngành kinh doanh bất động sản đứng thứ hai; tiếp theo lần lượt là các ngành hoạt động chuyên môn khoa học công nghệ và thông tin truyền thông.

Nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 53 tỉnh, thành phố trên cả nước. TP. Hồ Chí Minh dẫn đầu, theo sau là Bình Dương đứng thứ hai và Bắc Ninh xếp thứ ba.

Diệu Linh