Vẫn xét xử phúc thẩm vụ án địa ốc Alibaba bất chấp đơn xin hoãn

Sáng 08/5, TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án “Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và rửa tiền” xảy ra tại Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba. Phiên tòa xem xét kháng cáo của hơn 100 đương sự gồm 15 trong số 23 bị cáo, 95 người bị hại, 2 người có quyền và nghĩa vụ liên quan.

Tại phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 12/2022, đánh giá hành vi của các bị cáo đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần địa ốc Alibaba) tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các bị cáo là đồng phạm của Luyện bị phạt mức án 10-19 năm tù về cùng tội danh trên. Bị cáo Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện) bị phạt mức án 30 năm tù, bị cáo Nguyễn Thái Lực (em trai Luyện) nhận mức án 27 năm tù về 2 tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền. Tòa cũng buộc vợ chồng Luyện liên đới bồi thường toàn bộ số tiền hơn 2.400 tỷ đồng cho bị hại. Phiên tòa phúc thẩm ngày 8/5 xem xét kháng cáo của 15/23 bị cáo (trong đó có vợ chồng Luyện), cùng 95 người bị hại và 2 người liên quan.

Hội đồng xét xử thông báo nhận được đơn của bị cáo Võ Thị Thanh Mai (đang được tại ngoại) xin hoãn phiên tòa, lý do bị cáo đang mang thai, sức khỏe yếu đang nhập viện. Trước thông tin này, chủ toạ phiên toà cho biết sẽ tiến hành xác minh; đồng thời cho biết Hội đồng xét xử không chấp nhận hoãn phiên tòa, và vẫn tiến hành xét xử vắng mặt bị cáo Mai.