Tỷ lệ thất nghiệp chỉ mang tính cục bộ

Thiết kế gói 23.000 nghìn tỷ hỗ trợ người lao động mất việc” là một trong những nội dung được chú ý tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn Bộ trưởng Đào Ngọc Dung tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Đây được xem là một trong những giải pháp trước mắt nhằm hỗ trợ người lao động vượt qua trong giai đoạn khó khăn này.

Trung tâm dịch vụ việc làm chi nhánh Uông Bí! Hàng ngày có hàng trăm lao động mất việc làm đến làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp. Mất việc làm đời sống của họ gặp vô vàn khó khăn khi phải vật lộn với cơm áo, gạo tiền.

Theo báo cáo của Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Quảng Ninh, tỷ lệ lao động thất nghiệp của tỉnh này trong những tháng đầu năm đã gia tăng. Để đảm bảo tạo cơ hội việc làm cho lao động thất nghiệp, tỉnh đã ban hành nghị quyết về giải quyết số lao động thất nghiệp thông qua các giải pháp, phấn đấu giải quyết việc làm cho khoảng 20.000 lao động trong năm 2023.

Chất vấn về quy mô lao động, việc làm tại nhiều địa phương trong cả nước hiện đang mất cân đối, đại biểu Bố Xuân Linh đề nghị Bộ Lao động, Thương binh và xã hội giải trình.

Theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, hiện nay tình trạng thiếu việc làm có quy mô lao động Bình quân tỷ lệ thất nghiệp quý 1 là 2,25%. Đến thời điểm này thì tỷ lệ thất nghiệp của có gia tăng hơn nhưng không riêng Việt Nam. Tỷ lệ thất nghiệp nếu so với thế giới thì tỷ lệ này ở ngưỡng thuộc các quốc gia thấp.

Theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, để giải quyết việc làm cho người lao động, cần tăng cường kết nối cung, cầu, hỗ trợ doanh nghiệp vay vốn để làm đòn bẩy sản xuất, từ đó giảm tỷ lệ thất nghiệp. Bên cạnh đó, hiện nay Bộ Tài Chính đang thiết kế gói hỗ trợ người lao động để trình với Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội chi khoảng 23.000 tỷ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!

Phạm Cường - Ngọc Tuấn