Trùng tu đồng hồ Thái Dương hơn 100 năm tuổi ở Bạc Liêu

Sau thời gian bị xuống cấp và hư hỏng, đồng hồ Thái Dương (hay còn gọi là đồng hồ đá) có tuổi đời hơn 100 năm ở Bạc Liêu xem giờ bằng ánh nắng mặt trời duy nhất còn lại ở Việt Nam sẽ được trùng tu.

Đồng hồ Thái Dương do ông Lưu Văn Lang kỹ sư ngành công chánh đầu tiên của Nam Bộ xây dựng năm 1913. Theo Bảo tàng tỉnh Bạc Liêu, đây là đồng hồ xem giờ bằng ánh nắng mặt trời duy nhất sót lại ở Việt Nam, độ sai lệch 5-7 phút so với đồng hồ thông thường. Năm 2006, đồng hồ được công nhận là di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh. Theo phương án trùng tu của tỉnh Bạc Liêu, đồng hồ sẽ được phục hồi các giờ bị mục hỏng; tháo bỏ mặt đá granit trên đồng hồ thay thế bằng đất nung; bố trí hệ thống chiếu sáng nghệ thuật. Cách làm này sẽ bảo tồn được cách đo thời gian dựa trên nắng mặt trời; vật liệu đất nung có thời gian bền vững lâu. Khuôn viên di tích sẽ được trồng hoa, cây cảnh và được cắt tỉa đảm bảo ánh sáng chiếu vào đồng hồ. Kinh phí trùng tu dự kiến hơn 800 triệu đồng.

Chí Điển -

Công Tràng