Trung Quốc phản đối thỏa thuận quân sự giữa Australia, Anh và Mỹ

Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm qua tiếp tục lên tiếng phản đối thỏa thuận quân sự AUKUS giữa Australia, Anh và Mỹ.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm cho rằng quan hệ ba bên nói trên về cơ bản là sự kích động đối đầu quân sự thông qua hợp tác quân sự. Phản ứng của Trung Quốc đưa ra sau khi ngày 21/3, Canberra cam kết chi 3 tỷ USD cho ngành công nghiệp sản xuất tàu ngầm của Anh, nhằm đẩy nhanh việc chế tạo tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân trong khuôn khổ thỏa thuận an ninh ba bên. AUKUS, được công bố lần đầu tiên vào tháng 9/2021, là một trong những thỏa thuận được thiết kế để Mỹ và Anh hỗ trợ Australia chế tạo tàu ngầm chạy năng lượng hạt nhân đầu tiên của nước này. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Q.T