Trung Quốc mở rộng miễn thị thực cho 6 nước châu Âu

Trung Quốc đã đón nhóm hành khách đầu tiên từ Bỉ, một trong 6 quốc gia được miễn thị thực nhập cảnh theo chính sách miễn thị thực mới ban hành cho sáu nước châu Âu có hiệu lực từ 14/3.

Trung Quốc công bố chính sách miễn thị thực cho Thụy Sĩ, Ireland, Hungary, Áo, Bỉ và Luxembourg trên cơ sở thử nghiệm bắt đầu từ ngày 14/3. Chính sách mới cho phép công dân từ sáu quốc gia này ở lại Trung Quốc tối đa 15 ngày với mục đích công tác, du lịch, thăm gia đình và quá cảnh.

Việc liên tục mở rộng chính sách miễn thị thực tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho việc trao đổi nhân dân giữa Trung Quốc và các nước khác, mang lại sự thuận tiện rõ rệt để tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực như văn hóa, kinh tế và thương mại. Năm 2023, Trung Quốc đã áp dụng chính sách đơn phương miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông từ 6 quốc gia là Pháp, Đức, Italia, Hà Lan, Tây Ban Nha và Malaysia.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!




Quỳnh Hoa