Trung Quốc đẩy mạnh cứu hộ sau động đất

Công tác cứu hộ đang được khẩn trương triển khai ở Tân Cương, Trung Quốc, sau trận động đất có độ lớn 7,1.

Theo nhà chức trách, tổng cộng có 182 phương tiện, 800 nhân viên và 32 chó cứu hộ sẵn sàng cho nhiệm vụ cứu trợ thiên tai. Cảnh sát, nhân viên cứu hộ và quân đội cũng được huy động.

Theo thống kê ban đầu, trận động đất đã khiến 6 người bị thương và làm hư hỏng khoảng 120 ngôi nhà, đe dọa nhiều hộ gia đình đúng thời điểm nhiệt độ ở mức đóng băng. Mạng lưới điện cũng bị gián đoạn hoạt động trong một thời gian ngắn và đã được khôi phục. 

Truyền hình Quốc hội Việt Nam