Trọng tâm thảo luận tại Hội nghị an ninh Munich 2023

Hội nghị an ninh Munich 2023 được tổ chức tại Đức đã chính thức diễn ra. Trong sự kiện năm nay, chủ đề về cuộc xung đột tại Ukraine được xem là trọng tâm thảo luận của các nhà lãnh đạo. Báo chí quốc tế đã có những bài viết phân tích rõ hơn về vấn đề này!

Theo Reuters, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nhấn mạnh tại Hội nghị An ninh Munich rằng Kiev đang cần thêm vũ khí để củng cố lực lượng. Theo đó, ông Zelensky kêu gọi các đồng minh phương Tây nhanh chóng gửi thêm vũ khí để ứng phó với Nga. Ông cho rằng sự hòa hoãn và chậm trễ cũng đe dọa an ninh chung của nhiều quốc gia khác.

Thông điệp của ông Zelensky được đưa ra khi các nhà lãnh đạo tại hội nghị Munich tập trung thảo luận về sự thay đổi cục diện an ninh tại Châu Âu sau khi xảy ra xung đột Nga-Ukraine. Ý kiến của ông Zelensky đã giành được sự tán thành từ Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Bên cạnh đó, Ukraine cũng đang đề xuất được viện trợ thêm máy bay chiến đấu và xe tăng đến Kiev. Hội nghị an ninh Munich năm nay làm nóng lại các cuộc tranh luận kéo dài về việc Châu Âu nên xây dựng năng lực quân sự của mình ở mức độ nào, bao gồm cả sự phụ thuộc vào Mỹ và các chi tiêu ngân sách quốc phòng.

Trong khi đó, tờ France 24 đã đề cập đến căng thẳng ngoại giao giữa Mỹ và Trung Quốc trong thời gian gần đây, liên quan đến việc Mỹ bắn hạ khinh khí cầu do thám do vi phạm không phận nước này.

Theo đó, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và Ngoại trưởng Antony Blinken, và Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Nghị , cùng Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cũng sẽ tham dự bàn luận về vấn đề này. Theo dự kiến, các cuộc đàm phán sẽ được tiến hành để tránh leo thang căng thẳng giữa hai bên.