Tổng thống Mỹ đối mặt sức ép về trần nợ công

Trước thềm hạn chót vỡ nợ, Tổng thống Mỹ Joe Biden không chỉ đối mặt với sức ép của đảng Cộng hòa mà còn ngay cả trong nội bộ đảng Dân chủ, khi nhiều thành viên của đảng này đang yêu cầu sử dụng Tu chính án thứ 14, có thể giúp chính phủ Mỹ vay thêm tiền mà không cần nâng trần nợ công.

Theo đó, một nhóm Thượng nghị sỹ đảng Dân chủ đã gửi đề xuất kêu gọi Tổng thống Joe Biden chuẩn bị viện dẫn Tu chính án thứ 14 của Hiến pháp Mỹ để tránh vỡ nợ nếu các cuộc đàm phán với Đảng Cộng hòa thất bại. Cùng ngày, nhiều thành viên đảng Dân chủ cũng bày tỏ sự thất vọng khi ông Joe Biden cho biết sẵn sàng đàm phán với các đảng viên Cộng hòa về một số yêu cầu chặt chẽ hơn đối với những người nhận viện trợ lương thực như một phần trong bất kỳ thỏa thuận nào nhằm nâng trần nợ công. Một số thành viên cao cấp của đảng Dân chủ khẳng định phản đối các quy định chặt chẽ hơn đối với các đạo luật hiện nay.

Trong khi đó, một số thành viên có quan điểm cứng rắn của đảng Cộng hòa tuyên bố tiếp tục phản đối bất kỳ việc tăng trần nợ công nào.Trong trường hợp ông Joe Biden và Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy đạt được thỏa thuận, sớm nhất là đầu tuần sau thì các nhà lập pháp Mỹ có thể thương lượng để đủ số phiếu thông qua trước đầu tháng 6.

Tuy nhiên, theo một số nhà phân tích, dù có đạt được thỏa thuận hay không, ông Joe Biden vẫn đang ở trong thế khó khi vừa phải tìm giải pháp thỏa thuận với đảng Cộng hòa đồng thời phải xoa dịu các bất đồng trong nội bộ đảng Dân chủ. 

Ngọc Anh