Toàn dân, toàn xã hội tham gia phòng, chống dịch bệnh

Sáng nay (27/12), tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức Lễ mít-tinh hưởng ứng ngày Quốc tế phòng, chống dịch bệnh năm 2023 với thông điệp “Toàn dân, toàn xã hội tham gia phòng, chống dịch bệnh”.

Năm 2023, thế giới tiếp tục ghi nhận các trường hợp mắc, tử vong do các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, mới nổi tại nhiều quốc gia. Việt Nam nằm trong khu vực khí hậu nhiệt đới gió mùa, nóng ẩm, mưa nhiều cùng với nhu cầu giao thương, du lịch ngày càng tăng cao nên nguy cơ đối mặt với sự lây lan của nhiều loại biến chủng, biến thể mới khác nhau là rất lớn.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương nhấn mạnh để phòng bệnh từ sớm, từ xa, hạn chế dịch bệnh bùng phát và chủ động, chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với các đại dịch hoặc các tình huống khẩn cấp về dịch bệnh trong tương lai, Bộ Y tế sẽ tập trung tổ chức triển khai các nhiệm vụ, giải pháp theo chỉ đạo của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Nhân dịp này, Bộ Y tế kêu gọi toàn dân và cộng đồng nâng cao ý thức phòng bệnh, tăng cường sức khỏe; thường xuyên, tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống dịch.  

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Phương Anh -

Bá Sơn