Thiếu hệ thống xử lý nước thải khu, cụm công nghiệp mới không được hoạt động

Bước sang ngày chất vấn thứ 2 của kỳ họp thứ 6, hôm nay 7/11, Quốc hội tiếp tục chất vấn các thành viên Chính phủ, trưởng ngành về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa XIV và từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đến hết Kỳ họp thứ 4 về giám sát chuyên đề, chất vấn đối với các lĩnh vực: công thương; nông nghiệp và phát triển nông thôn; giao thông vận tải; xây dựng; tài nguyên và môi trường; tư pháp; nội vụ; an ninh, trật tự, an toàn xã hội; thanh tra; tòa án; kiểm sát; kiểm toán.

Đến thời điểm này, vẫn còn khu công nghiệp hoạt động mà hoàn toàn chưa triển khai xây dựng hệ thống xử lý nước thải hoặc có nhưng không vận hành, hay vận hành không hiệu quả hoặc xuống cấp và nguy cơ gây ô nhiễm môi trường rất cao. Đây là vấn đề được đại biểu Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh.

Sau 17 năm triển khai xây dựng, khu xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp Đình Hương, Tây Bắc Ga, Thanh Hóa vẫn chưa nghiệm thu. Muốn hoạt động, doanh nghiệp thứ cấp phải đầu tư hệ thống xử lý nước thải riêng. Điều đáng nói, khu công nghiệp này tiếp tục đầu tư KCN Tây Bắc Ga giai đoạn 2 và vẫn không có hệ thống xử lý nước thải tập trung.

Việc có các đơn vị chưa hoàn thành hạ tầng bảo vệ môi trường đi vào hoạt động tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường, thậm chí do tiếp nhận hệ thống nước thải chưa xử lý của các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và làng nghề đã biến công trình đại thủy nông lớn như Bắc Hưng Hải trở nên ô nhiễm nặng nề như thế này. Đây cũng là vấn đề gây bức xúc trong cử tri.

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh cũng cho biết, đến năm 2022, cả nước còn 26 khu công nghiệp và 555 cụm công nghiệp chưa có khu xử lý nước thải tập trung. Bộ đã đề nghị các ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo khắc phục, tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát và xử phạt hành chính các cơ sở vi phạm.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam