• 1147 lượt xem
  • 03:29 16/11/2022
  • Xã hội

Theo chân phóng viên tìm hiểu cách nhà ở kiên cố, nhà cho thuê được xây trên đất nông nghiệp ở Hà Nội

Tiếp tục về câu chuyện xây dựng các công trình trái phép đang diễn ra công khai tại một số địa phương trên địa bàn thành phố Hà Nội. Khi khảo sát thực tế nhóm phóng viên đã bất ngờ về những quy tắc ngầm, khi làm được những công trình như thế này?

Hà Nội: Nhức nhối đất nông nghiệp nhưng dùng để ở

Khu vực xã Vân Côn, huyện Hoài Đức thành phố Hà Nội - nơi đang diễn ra tình trạng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp. Trong vai người cần mua đất, nhóm phóng viên dễ dàng tiếp cận hiện trường. Tại đây, những “môi giới bất động sản” cũng đã chờ sẵn. Ngoài việc giới thiệu những miếng đất đẹp, thì những người này cũng chỉ ra luôn những chiêu thức để xây dựng được trên mánh đất này.

Một người đàn ông là người đang có dãy nhà cấp 4 cho thuê cho biết, khu vực này sẽ không xây được nhà cao tầng, nhưng sẽ dễ dàng để xây nhà cấp 4 hoặc nhà xưởng, chỉ cần một khoản tiền gọi là “bôi trơn”.

Cũng câu chuyện “đi đêm” để được xây dựng. Tại xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất…môi giới này khẳng định khu vực này đều là đất nông trường chưa chuyển đổi. Nhưng lợi dụng vào nhu cầu sinh viên ngày càng gia tăng, khi một số trường đại học chuyển về đây. Nên việc xây dựng dưới dạng nhà trọ sinh viên, hay các căn hộ chung cư cho sinh viên thuê lại sẽ là cái cớ để “làm luật” khi xây dựng.

Tất cả những lời nói trên cũng chỉ là phỏng đoán, vì có thể là chiêu trò của một số “cò đất”để nhanh chóng bán hàng và thối phồng giá đất để hưởng lợi. Tuy nhiên, một thực tế ngày càng nhiều ngôi nhà kiên cố, cào tầng vẫn được mọc lên trên đất nông nghiệp ngay giữa ban ngày, cách chính quyền xã không xa.

Hữu Nghĩa