Thế giới cần hành động trước tình trạng trái đất nóng lên

Sau phiên họp toàn thể kéo dài một tuần ở Interlaken (Thụy Sĩ), Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC) tiếp tục đưa ra cảnh báo về tình trạng nhiệt độ bề mặt Trái Đất đang tăng với tốc độ đáng báo động. Từ đó, các chuyên gia kêu gọi cần phải có hành động quyết liệt khắc phục tình trạng này.

Báo cáo đánh giá biến đổi khí hậu lần thứ sáu của Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC) nhấn mạnh thực tế cho thấy các hiện tượng thời tiết cực đoan xuất hiện thường xuyên và dữ dội hơn, tác động không nhỏ đến tự nhiên và con người trên toàn thế giới. Tình trạng biến đổi khí hậu, mất an ninh lương thực và nguồn nước dự kiến sẽ nghiêm trọng hơn cùng với sự nóng lên toàn cầu. Hiện gần 50% dân số thế giới sống ở những vùng rất dễ bị tổn thương trước tình trạng biến đổi khí hậu. Để khắc phục tình trạng này, theo các chuyên gia, có nhiều phương án khả thi và hiệu quả để giảm phát thải khí nhà kính.

Các chuyên gia nhấn mạnh khí hậu, hệ sinh thái và xã hội được kết nối với nhau. Bảo tồn hiệu quả và công bằng khoảng 30-50% diện tích đất, nước ngọt và đại dương của Trái Đất sẽ giúp đảm bảo một hành tinh khỏe mạnh. Những thay đổi trong lĩnh vực thực phẩm, điện, giao thông, công nghiệp, tòa nhà và sử dụng đất đai có thể làm giảm phát thải khí nhà kính, đồng thời có thể giúp mọi người dễ dàng hơn trong việc hướng tới lối sống carbon thấp, mà cũng sẽ cải thiện sức khỏe và phúc lợi. Hiểu rõ hơn về hậu quả của việc tiêu thụ quá mức có thể giúp mọi người đưa ra những lựa chọn sáng suốt hơn.

QT