Tham khảo kinh nghiệm quốc tế trong quản lý dịch vụ OTT

Cho ý kiến về dự án Luật Viễn thông sửa đổi, tại phiên họp toàn thể lần thứ 6 của Ủy ban Khoa học công nghệ và môi trường, các ý kiến tán thành với việc sửa đổi luật và thống nhất trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5 tới đây.

Với nội dung liên quan đến việc bổ sung các quy định về quản lý trung tâm dữ liệu, dịch vụ điện toán đám mây và quản lý dịch vụ viễn thông cơ bản trên Internet – OTT, có ý kiến tán thành, song cũng đề nghị cần tham khảo kinh nghiệm Quốc tế về vấn đề này nhằm đảm bảo phù hợp với xu thế thay đổi của các dịch vụ mới và thể hiện quan điểm của Nhà nước về việc khuyến khích đổi mới sáng tạo đối với các dịch vụ mới này.

 Nêu thực tế hiện nay dịch vụ OTT như zalo, viber …đã thu hút được số lượng người dân sử dụng nhiều vì không phải trả cước phí và đang dần được thay thế sử dụng so với dịch vụ viễn thông truyền thống do vậy, các ý kiến đại biểu cho rằng dịch vụ này cũng cần được quản lý có tham khảo tiếp thu kinh nghiệm quốc tế.

Tán thành với quan điểm này, Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại Phạm Phú Bình cho rằng, cần có sự quản lý đối với dịch vụ OTT, trung tâm dữ liệu, điều này cũng đảm bảo việc chống thất thu thuế, không để khoảng trống pháp luật.

Giải trình về các nội dung này, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Đức Long cho rằng để đảm bảo chất lượng dịch vụ viễn thông đối với người sử dụng, cần thiết phải quản lý các dịch vụ không phải là dịch vụ viễn thông bởi nếu đã cung cấp các dịch vụ giống nhau thì đều phải được quản lý như nhau.

Chủ nhiệm Ủy ban khoa học công nghệ và môi trường Lê Quang Huy cũng đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của cơ quan thẩm tra, tiếp tục hoàn thiện dự án Luật trong thời gian tới.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Tùng Dương