Thái Lan công bố quyền Thủ tướng

Ngoại trưởng Thái Lan Don Pramudwinai ngày 24/8 cho biết ông Prawit Wongsuwan sẽ trở thành quyền Thủ tướng của nước này do ông giữ chức Phó Thủ tướng thứ nhất, trong lúc ông Prayuth Chan-ocha bị Tòa Hiến pháp đình chỉ chức vụ.

Ngoại trưởng Thái Lan bày tỏ tin tưởng vào quyết định này bởi ông Prawit từng thay mặt Thủ tướng Prayuth Chan-ocha công du nước ngoài và được tiếp đón trọng thị khi giữ chức bộ trưởng quốc phòng năm 2014 - 2019.

Ngoại trưởng Don nói thêm việc Thủ tướng Prayuth bị đình chỉ chức vụ không ảnh hưởng đến hình ảnh và danh tiếng đất nước Thái Lan vì đây là vấn đề nội bộ, có thể xảy ra ở bất kỳ quốc gia nào.

Tòa Hiến pháp Thái Lan ngày 24/8 đã đình chỉ chức vụ Thủ tướng của ông Prayuth trong thời gian xem xét khiếu nại cho rằng ông đã tại nhiệm đủ thời hạn quy định. Các đảng đối lập trước đó khởi kiện ông Prayuth, người lên nắm quyền trong cuộc đảo chính năm 2014, vì đã đạt giới hạn 8 năm nhiệm kỳ. Hiến pháp năm 2017 của Thái Lan cấm thủ tướng tại vị hơn 8 năm. 

Ông Prayuth sẽ có 15 ngày để đệ trình phản hồi cho tòa án, sau khi nhận được bản sao đơn kiện của các đảng đối lập. Đây không phải là lần đầu Tòa Hiến pháp tác động đến chính trường Thái Lan. Tòa án này từng hủy kết quả tổng tuyển cử năm 2006 và 2014.

(*) Nguồn: VnExpress

Hồng Quyên -