Taliban ngày càng hà khắc với phụ nữ

Phụ nữ Afghanistan đang chứng kiến những quyền lợi cơ bản của mình biến mất ngay trước mắt, khi chính quyền Taliban đang liên tiếp đưa ra các lệnh cấm hà khắc trong mọi lĩnh vực. Những động thái này ngày càng xa rời lời đảm bảo mà lực lượng Taliban đưa ra khi tiếp quản Afghanistan hồi năm ngoái.

Phụ nữ không được làm việc cho các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế.Không được đi học Đại học.

Phải mặc áo trùm kín đầu ở nơi công cộng, và nếu không có việc quan trọng bên ngoài thì tốt hơn là nên ở nhà.

Không được đi máy bay mà không có đàn ông đi cùng.

Không được đi công viên một số ngày trong tuần.

Không ai nghĩ được rằng, đây là những điều đang diễn ra trong thế giới ngày nay. Ấy thế mà nó lại đang xảy ra ở Afghanistan, nơi chính quyền “Taliban” điều hành.

Bà BARBARA WOODWARD, Đại sứ Anh tại Liên hợp quốc: "Những vi phạm về quyền và tự do của phụ nữ và trẻ em gái ở Afghanistan, vốn đã nghiêm trọng nhất trên thế giới, lại tiếp tục gia tăng mạnh mẽ. Những chính sách này là một nỗ lực có hệ thống nhằm loại bỏ phụ nữ và trẻ em gái khỏi mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, kinh tế, chính trị và công cộng."

 Taliban từng hứa hẹn, sẽ khác xa so với giai đoạn cai trị đầu tiên từ năm 1996 đến 2001. Và giờ, các quyền cơ bản của phụ nữ và trẻ em gái tiếp tục bị từ chối, còn Taliban ngày càng siết chặt các biện pháp hà khắc.

Ngoại trưởng Mỹ ANTONY BLINKEN: "Những gì Taliban đã và đang làm là cố gắng đẩy phụ nữ và trẻ em gái Afghanistan vào một tương lai đen tối và không có cơ hội. Điểm mấu chốt là, sẽ không có quốc gia nào có thể thành công, càng không thể phát triển mạnh, nếu quốc gia đó từ chối sự đóng góp của một nửa dân số của mình."

Ông STEPHANE DUJARRIC, Người phát ngôn của Tổng thư ký Liên hợp quốc: "Đây rõ ràng tiếp tục là một sự thất hứa khác của Taliban. Kể từ khi họ tiếp quản đất nước, chúng ta đã chứng kiến quyền của phụ nữ Afghanistan ngày càng bị thu hẹp lại, không chỉ trong giáo dục mà còn rất nhiều lĩnh vực khác của đời sống. Thật khó để tưởng tượng làm thế nào một quốc gia có thể phát triển, có thể đối phó với tất cả những thách thức, nếu không có sự tham gia tích cực của phụ nữ?"

Từ Mỹ, Anh, cho tới Liên hợp quốc, thế giới đã lên tiếng trước những lệnh hạn chế hà khắc này. Còn hành động? Đó mới chỉ là những cuộc biểu tình nhỏ lẻ, yếu ớt từ chính những người phụ nữ Afghanistan.

Những tiến bộ về phụ nữ đạt được trong 2 thập kỷ qua tại Afghanistan dường như đang tiêu tan.

Nếu cộng đồng quốc tế không cùng chung tay và làm nhiều hơn nữa để bảo đảm Taliban thực hiện đúng cam đổi mới cách thức quản trị đất nước, không xa Afghanistan sẽ lại rơi vào tương lai mù mịt, như chính tương lai của những người phụ nữ nước này.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam