• 2604 lượt xem
  • 05:45 18/03/2022
  • Xã hội

Sử dụng hệ thống lọc ảo giúp tránh chuyện điểm cao vẫn trượt đại học

Năm 2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục hỗ trợ các trường đại học sử dụng cơ sở dữ liệu, phần điểm thi, phần mềm tuyển sinh, lọc ảo…. Dự kiến, những cải tiến (nếu có) sẽ tạo thuận lợi hơn cho các trường và thí sinh.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, tuyển sinh năm nay về cơ bản vẫn giữ ổn định, song mục tiêu của Bộ là điều chỉnh lại quy chế và kỹ thuật, tạo điều kiện tối đa cho thí sinh. Từ khâu đăng ký, xét tuyển sẽ đảm bảo tính công bằng, minh bạch giữa ngành với ngành, giữa các phương thức tuyển sinh và giữa các trường với nhau. 

Giáo viên NGUYỄN THỊ HÀ - Trường THPT Hà Thanh, Hà Nội: “Sau khi biết điểm thi rồi thì các bạn đã biết được lực của mình. Dựa vào điểm chuẩn mọi năm học sinh có cơ hội có thể nhận định được điểm chuẩn nộp vào trường phù hợp hơn”.

Học sinh NGUYỄN TRUNG HIẾU - Lớp 12 Trường THPT Hà Thanh, Hà Nội: “Cũng để tránh kết quả như năm ngoái là các anh chị biết điểm dù cao mà bị trượt, không đỗ vào trường mình mong muốn”.

Việc đăng ký dự thi và xét tuyển cũng sẽ thực hiện hoàn toàn trực tuyến trên Cổng thông tin của Bộ giáo dục đào tạo. Phần mềm chung sẽ lọc ảo với tất cả phương thức, để mỗi thí sinh trúng tuyển nguyện vọng cao nhất. Còn đối với các trường đại học xét tuyển riêng, thí sinh cần chú ý đăng ký và nộp hồ sơ xét tuyển cho cơ sở đào tạo nếu được yêu cầu.

PGS.TS. VŨ DUY HẢI - Phó trưởng Phòng Tuyển sinh Đại học Bách Khoa Hà Nội: “Sau khi có điểm thi đánh giá tư duy thì hệ thống nhập điểm sẽ đưa lên hệ thống lọc ảo chung. Thí sinh đăng ký các nguyện vọng xét tuyển cũng tương tự như sử dụng tổ hợp điểm thi tốt nghiệp. Do vậy thí sinh hoàn toàn yên tâm”.

Trong chính sách ưu tiên, cụ thể là chính sách ưu tiên khu vực, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ đánh giá lại nhưng có lộ trình để đảm bảo thuận lợi cho thí sinh trong vấn đề áp dụng chính sách cũng như là đảm bảo tính công bằng./.

Phan Hằng