Sơn La thực hiện nhiều giải pháp để phát triển bảo hiểm tự nguyện ở vùng cao

Bảo hiểm xã hội tự nguyện là chính sách an sinh xã hội có ý nghĩa thiết thực của Đảng và Nhà nước nhằm tạo điều kiện cho người lao động tự do tham gia, giúp bảo đảm cuộc sống cho người dân sau khi hết tuổi lao động. Tuy nhiên, để vận động người tham gia không phải dễ, đặc biệt ở khu vực nông thôn, miền núi.

Thời gian qua, để người dân vùng cao được tiếp cận và hưởng những chính sách nhân văn từ bảo hiểm, ngành BHXH tỉnh Sơn La đã có nhiều nỗ lực trong việc tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện.

Xã Ngọc Chiến, huyện Mường La là xã vùng cao còn nhiều khó khăn của tỉnh Sơn La. Nhiều năm qua, bà con các dân tộc thiểu số như dân tộc Thái, Mông ở đây chưa hề được nghe đến các khái niệm về tham gia bảo hiểm tự nguyện. Họ cũng không biết về các chính sách được hưởng lợi khi tham gia bảo hiệm tự nguyện như được hưởng lương hưu như cán bộ viên chức khi đi làm. Hôm nay được nghe cán bộ bảo hiểm tuyên truyền, nhiều người đã vỡ lẽ.

Người dân ở vùng cao cả ngày gắn bó với ruộng nương, nên các cán bộ bảo hiểm phải tranh thủ mọi lúc mọi nơi, đặc biệt là những lúc nông nhàn, khi người dân chưa vào vụ sản xuất để tuyên truyền vận động. Bền bỉ kiên trì, có những địa bàn vùng sâu vùng xa, đi lại khó khăn nhưng họ phải đi lại nhiều lần mới gặp được bà con và tuyên truyền giải thích cặn kẽ.

Kiên trì mưa dầm thấm lâu, để người dân vùng cao hiểu được, chỉ cần bỏ ra một khoản tiền nhỏ hàng tháng để đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thì tương lai khi về già, họ sẽ không bị phụ thuộc con cái, tuy vậy, với thu nhập rất thấp của người dân ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thì việc bỏ ra mỗi tháng trên 100 ngàn đóng bảo hiểm tự nguyện cũng là chuyện cần phải cân đối. BHXH Sơn La đang dần tạo sự tin tưởng của người dân vào những lợi ích mà bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ mang lại trong tương lai.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thúy Hà