Quảng Trị: Nhiều diện tích rừng thông cổ thụ phòng hộ bị đầu độc chết đứng

Hàng loạt rừng thông cổ thụ gần 50 tuổi thuộc rừng phòng hộ đầu nguồn trên địa bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đang bị “đầu độc” chết đứng. Tình trạng này đã và đang âm ỉ xảy ra trong nhiều năm qua nhưng cơ quan chức năng vẫn chưa có biện pháp ngăn chặn hữu hiệu. Đâu là nguyên nhân? Mời quý vị theo dõi ghi nhận của THQHVN!

Ken…, đẽo… xung quanh cây và thậm chí… khoan, bơm thuốc độc trực tiếp vào những cây khiến thông chết đứng hàng loạt. Đây là thực trạng đang diễn ra trên nhiều diện tích rừng thông tại thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa. Điều đáng nói, ngay dưới những diện tích rừng thông chết đứng này xuất hiện nhiều loại cây mới như chuối, cà phê được trồng xen canh vào đất rừng phòng hộ như thế này.

Tình trạng đầu độc rừng thông thuộc quản lý của Ban lý rừng phòng hộ Hướng Hóa - Đakrông tỉnh Quảng Trị diễn ra trong nhiều năm qua, trên nhiều khu vực tại huyện Hướng Hóa. Phần lớn rừng thông bị đầu độc đều nằm ở các khu vực gần dân cư, có vị trí thuận tiện. Tuy nhiên, các biện pháp ngăn chặn tình trạng “bức tử” rừng thông lấn chiếm đất sản xuất này vẫn chưa thể ngăn chặn triện để.

Ban quản lý rừng phòng hộ Hướng Hóa, Đakrông quản lý, bảo vệ, chăm sóc trên 23.000ha rừng trồng và tự nhiên, nằm trên địa bàn 15 xã, thị trấn; kéo dài từ khu vực cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo đến hết huyện Đakrông. Riêng địa bàn huyện Hướng Hóa có gần 200ha rừng thông được trồng từ năm 1976 giáp với các khu dân cư. Do đó, công tác bảo vệ rừng ở những khu vực này nhất thiết cần sự phối hợp vào cuộc từ các cơ quan chức năng một cách đồng bộ. Có như vậy, mới hạn chế tình trạng phá rừng lấn đất.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Võ Linh