Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chỉ đạo khẩn ứng phó siêu bão Noru: Cấm tàu ra khơi từ sáng 26/9

Sức gió bão Noru khi vào đất liền của Việt Nam có thể giật sập nhà cấp 4, thông tin được đưa ra tại cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai với 16 tỉnh, thành phố nhằm ứng phó với bão số 4. Phó thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành chủ trì cuộc họp.

Tới nay, các địa phương đã tiến hành kêu gọi gần 58.000 tàu thuyền với  trên 300 nghìn lao động biết phương hướng vào nơi tránh trú bão. Theo dự báo, bão Noru sẽ trực tiếp ảnh hưởng tới các tỉnh, thành phố từ Thừa Thiên - Huế tới Quảng Ngãi với sức gió 13, giật cấp 16. Hiện các địa phương đang triển khai tiếp các phương án chằng chống, gia cố nhà cửa, di dời người dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Tại cuộc họp, Ban chỉ đạo cũng thống nhất trong sáng mai sẽ cấm các tàu ra khơi.

Phó Thủ tướng Chính phủ LÊ VĂN THÀNH: "Tinh thần xác định đây là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh, 25km/h, với cường độ mạnh, dự báo có thể giật tới cấp 17. Cấp 13 là nhà cấp 4 là bay rồi. xác định được tình hình đó, xác định rõ, không phải là cơn bình thường. các biện pháp phải cụ thể. Cũng mong các địa phương trực tiếp với người dân, di tản, kêu gọi tàu thuyền, hết sức chủ động, vài năm có cơn bão lớn. Phải chủ động, tuyệt đối không chủ quan, mất cảnh giác".

Cũng trong chiều nay, Chính phủ đã ban hành công điện tới các Bộ, ngành, địa phương, các đơn vị truyền thông để tập trung chỉ đạo ứng phó bão số 4. Theo đó, yêu cầu Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, các bộ, ngành có liên quan và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó bão số 4 theo phương châm “bốn tại chỗ” với tinh thần khẩn trương, quyết liệt nhất.

Đức Minh