Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải ghi sổ tang tưởng niệm các nạn nhân trong vụ khủng bố ở Nga

Sáng nay 26/3, thay mặt Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã đến Đại sứ quán Nga tại Việt Nam ghi sổ tang tưởng niệm các nạn nhân trong vụ tấn công khủng bố xảy ra tại Trung tâm thương mại Crocus City Hall, tỉnh Moscow, Liên bang Nga, ngày 22/3. Cùng đi có Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, lãnh đạo nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Liên Bang Nga.

Phó Chủ tịch Nguyễn Đức Hải dành phút tưởng niệm các nạn nhân trong vụ tấn công khủng bố xảy ra tại Trung tâm thương mại Crocus City Hall, tỉnh Moscow, Liên bang Nga.

Ghi sổ tang, Phó Chủ tịch Nguyễn Đức Hải bày tỏ sự bàng hoàng khi nhận được thông tin vụ tấn công khủng bố dã man xảy ra ngày 22/3 vừa qua. Quốc hội và nhân dân Việt Nam xin chân thành gửi đến Nhà nước, Quốc hội, nhân dân Nga cùng các gia đình nạn nhân lời thăm hỏi và chia buồn sâu sắc nhất. Việt Nam lên án mạnh mẽ hành vi tấn công khủng bố dưới mọi hình thức và tin tưởng rằng những kẻ thủ ác sẽ bị trừng trị thích đáng. Mong muốn gia đình các nạn nhân sớm vượt qua nỗi đau và mất mát, những người bị thương sớm bình phục. Mong người dân và đất nước Nga luôn bình an, phát triển.

Tính đến 25/3, vụ tấn công khủng bố đã khiến 139 nạn nhân thiệt mạng, số nạn nhân tử vong do trúng đạn hoặc hít phải khói độc khi nhóm khủng bố phóng hỏa còn có nguy cơ tăng lên.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!
 

Thanh Nga -

Minh Công