Philippines truy tìm đối tượng khủng bố, IS thừa nhận gây ra vụ đánh bom

Liên quan đến vụ đánh bom xảy ra tại một trường đại học ở thành phố Marawi, bang Mindanao miền Nam Philippines khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và hơn 50 người bị thương, cảnh sát nước này cam kết truy tìm kẻ đứng sau vụ đánh bom.

 Phát biểu với báo giới, cảnh sát Philippines cho biết nhà chức trách đang thẩm vấn một số đối tượng tình nghi. Hiện điều tra vẫn đang được tiến hành. Danh tính của những nghi phạm chưa được tiết lộ.

Vụ việc xảy ra sau khi Quân đội Philippines triển khai các chiến dịch truy quét các nhóm ủng hộ IS ở miền Nam nước này, đáng chú ý có chiến dịch ở Lanao del Sur, trong đó tiêu diệt thủ lĩnh của nhóm tay súng Dawlah Islamiya-Maute trong ngày 3/12.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã thừa nhận gây ra vụ đánh bom. 

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Hà Thu