Phát ngôn ấn tượng ngày 2/6: Vụ Việt Á làm "lãng phí niềm tin của nhân dân"

Sau đây mời quý vị đến với những phát ngôn ấn tượng của đại biểu Quốc hội trên nghị trường ngày 2/6.

Ông HỒ ĐỨC PHỚC - Bộ trưởng Bộ Tài chính: “Tôi sẽ cân nhắc để đánh giá tác động và báo cáo với Chính phủ để báo cáo với Thường vụ Quốc hội và Quốc hội về vấn đề giảm thuế trong giá xăng dầu.”

Ông TRẦN QUỐC TUẤN - Đoàn ĐBQH tỉnh Trà Vinh:Đấu thầu, mua sắm và mua sắm tập trung tại Công ty cổ phần công nghệ Việt Á làm thất thoát lãng phí kinh phí tài sản công mà nó còn làm thất thoát, lãng phí một loại tài sản khác, có giá trị quý giá hơn và quan trọng hơn, đó là lãng phí niềm tin của nhân dân.”

Bà MAI THỊ PHƯƠNG HOA - Đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định: Có người cho rằng, bây giờ làm việc gì cũng sợ sai, làm xong rồi cũng không biết có sai hay không, nếu sai thì không cũng không biết là sai chỗ nào. Thậm chí không làm gì cũng có thể dẫn đến sai phạm".

Ông NGÔ TRUNG THÀNH - Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk:Thế nào là tiết kiệm? Thế nào là lãng phí? Chúng ta phê phán mãi chuyện làm đúng quy trình nhưng vẫn gây ra thiệt hại, làm không sai so với quy định nhưng kết quả lại không tiết kiệm, lại lãng phí. Nhưng có trường hợp có thể làm không hoàn toàn đúng quy trình nhưng kết quả lại hiệu quả hơn, tiết kiệm hơn. Tôi cho rằng pháp luật cần mở ra cơ chế cho các cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để tìm ra cách làm mới, hay, hiệu quả hơn".

Ông BẾ TRUNG ANH - Đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh: “Tiền, con người, tài nguyên khoáng sản… đều tới hạn cả nhưng riêng có vốn xã hội thì luôn luôn được tái tạo. Nó là một dạng vốn rất đặc biệt. Nếu mà không tận dụng thì cũng là một sự lãng phí lớn.”

Bà NGUYỄN THỊ MAI HOA - Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp: “Nguyên nhân đẩy giá sách giáo khoa các lớp lên 2-4 lần không phải chỉ vì chi phí tăng trên từng đầu sách mà do số lượng đầu sách.”

Ông NGUYỄN LÂN HIẾU - Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định: “Đổi mới sách giáo khoa là đúng đắn nhưng cách làm chưa đúng. Tạo sự cạnh tranh lành mạnh sẽ có sản phẩm tốt hơn, rẻ hơn và đứng vững theo thời gian. Chọn cách làm tường minh và khoa học thì sách giáo khoa sẽ trở lại đúng vị trí trang trọng của mình.”