• 1450 lượt xem
  • 19:12 24/03/2024
  • Xã hội

Phát hiện rừng phòng hộ Sóc Sơn bị đào bới nham nhở

Rừng phòng hộ là loại rừng được sử dụng chủ yếu bảo vệ nguồn nước, bảo vệ đất, chống xói mòn, chống sa mạc hóa, hạn chế thiên tai, điều hòa khí hậu,góp phần bảo vệ môi trường sinh thái. Vậy nhưng thời gian gần đây, tại khu vực rừng phòng hộ xã Hồng Kỳ, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội xuất hiện tình trạng khai thác đất trái phép.

Vào 21h đêm thôn 2, xã Hồng Kỳ, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội tiếng máy cẩu, xe ben nhộn nhịp… hoạt động hết công suất…như một đại công trường.

Vào ban ngày, những vết đào bới lộ rõ hơn, cả quả đồi bị biến dạng, hoang tan.

Cũng tại thôn 2 xã Hồng Kỳ, vị trí này cũng bị đào bới nham nhở…để thuận lợi cho việc tiêu thụ… những con đường tự phát cũng được mọc lên…Những vết đào bới cho thấy việc khai thác diễn ra cách đây không lâu.

Theo hành trình của những chiếc xe đất lậu, thì địa điểm tiêu thụ lại là các dự án đầu tư công trên địa bàn huyện Sóc Sơn.

Trước diễn biến phức tạp trên, UBND huyện Sóc Sơn ban hành văn bản yêu cầu làm rõ trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có hành vi hủy hoại đất, khai thác tài nguyên trái phép. Nếu có dấu hiệu vi phạm hình sự khởi tố vụ án, đồng thời làm rõ trách nhiệm của trưởng Công an xã Hồng Kỳ./. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Hữu Nghĩa -

Minh Công